Thanh niên tử vong sau bữa nhậu vì ngộ độc rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh nhân ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi vào viện, nam thanh niên đã uống rượu cùng đồng nghiệp.

Nam bệnh nhân 28 tuổi, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai ngày trước khi vào viện bệnh nhân uống rượu cùng nhiều đồng nghiệp ở Hà Nội. Sau bữa ăn, người này thấy mệt nhưng vẫn về quê ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) chơi.

Điều trị bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Bạch Mai
Điều trị bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Bạch Mai

Một ngày sau đó, anh xuất hiện khó thở nên người nhà đưa vào bệnh viện ở Phú Xuyên cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân tiến triển nặng hơn, ý thức lơ mơ. Các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nam bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa nặng, chẩn đoán theo dõi ngộ độc methanol và chuyển sang Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê.

Nam bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục 8 giờ, xét nghiệm nồng độ methanol trong máu là 103mg/dl.

Tuy nhiên, một ngày sau đó người bệnh hôn mê sâu, mất phản xạ và chụp sọ não cho thấy ngộ độc methanol gây biến chứng xuất huyết não lớn, nguy cơ tử vong cao. Thấy không còn cơ hội cứu chữa gia đình đã xin đưa bệnh nhân về.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cuối năm số ca ngộ độc methanol, liên quan đến rượu đều tăng lên. Tỉ lệ bệnh nhân ngộ độc methanol đến viện muộn, nặng và tử vong rất cao, khoảng 30-50%.

Nguyên nhân là do tính chất gây ngộ độc của methanol âm thầm, nhiều người uống phải rượu rởm nhưng không có biểu hiện ngay ra bên ngoài, nhưng trong cơ thể, methanol đã chuyển hóa và gây độc, gây tổn thương và chết một phần dây thần kinh thị giác, một phần não.

"Rượu chứa methanol không khó uống và khi uống vào cũng gây say tương tự như rượu thông thường nên dễ bị bỏ qua. Khi có biểu hiện ra bên ngoài đã tổn thương rất nhiều, thậm chí mất hẳn chức năng cơ quan hoặc tử vong"- bác sĩ Nguyên nói.

Nam thanh niên tử vong sau bữa nhậu với đồng nghiệp
Nam thanh niên tử vong sau bữa nhậu với đồng nghiệp

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, methanol là một loại cồn công nghiệp, không dùng để uống. Độc tính của methanol cao, gây tổn thương nặng nhiều cơ quan và rất dễ dẫn tới tử vong.

Tại Việt Nam, bệnh nhân ngộ độc methanol thường do uống phải rượu được pha trộn với cồn công nghiệp trôi nổi ngoài thị trường. Bệnh nhân ngộ độc methanol có khả năng được cứu sống nếu uống với số lượng ít, được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tích cực.

Người dân cần đến bệnh viện cấp cứu ngay khi có các biểu hiện mờ mắt, giảm thị lực, đau đầu, buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, hôn mê, co giật.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Học Lịch sử bằng trái tim

Học Lịch sử bằng trái tim

(GLO)- Giành giải ba quốc gia môn Lịch sử, Nguyễn Thị Cẩm Tú (ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)-học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) khẳng định mình bằng nỗ lực học tập bền bỉ.

Nguyễn Tuấn Anh - viết tiếp đời từ xe lăn

Nguyễn Tuấn Anh truyền cảm hứng cho cộng đồng từ xe lăn

(GLO)- Vụ tai nạn năm 2013 buộc Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phải gắn cuộc đời với chiếc xe lăn. Không chấp nhận số phận, anh vươn lên với tấm bằng thạc sĩ Đại học Flinders (Úc) và một vườn hoa lan rực rỡ, truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Nhộn nhịp lớp năng khiếu dành cho trẻ em dịp hè

Nhộn nhịp lớp năng khiếu dành cho trẻ em dịp hè

(GLO)- Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu cũng là lúc nhiều phụ huynh tìm kiếm các lớp năng khiếu phù hợp cho con em mình. Nắm bắt được nhu cầu đó, các lớp học từ hội họa, âm nhạc đến thể thao, kỹ năng sống... đã đồng loạt khai giảng để phục vụ trẻ em trong dịp hè.

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Nói gì với bạn đọc trẻ?

(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

(GLO)- Với tài vẽ tranh trên đá, anh Dương Đức Hòa-Giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu tưởng chừng không có gì ngoài vẻ khô cứng.

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Xu hướng "hóng drama" (theo dõi, bàn luận về các vụ bê bối, tranh cãi, tiêu cực trên mạng xã hội) ngày càng phổ biến. Những nội dung thiếu kiểm chứng, không học thuật, không giáo dục, không định hướng đã và đang "hớp hồn" người trẻ.

Công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu

(GLO)- Trong tiến trình hội nhập, không ít bạn trẻ đã chủ động nhận diện, nắm bắt cơ hội cũng như ý thức được những thách thức để tự tin bước ra thế giới làm công dân toàn cầu.

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

(GLO)- Khoảng thời gian đầu năm là lúc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt đưa ra phương thức xét tuyển đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Các em học sinh lớp 12 sẽ đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Điều quan tâm lúc này là làm thế nào để không chọn nhầm nghề?