56 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN; Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 101 năm 2022. 
Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực
Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hôi đồng Giáo dục QP-AN trao giấy chức nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho các học viên. Ảnh: TRẦN ĐỨC.
Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đánh giá, trong thời gian 12 ngày, tập thể Ban quản lý Trung tâm Huấn luyện, các báo cáo viên cũng như toàn bộ 56 học viên của lớp bồi dưỡng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực trong giảng dạy và học tập. Nhờ đó, toàn bộ 56 học viên đều hoàn thành nội dung đạt yêu cầu đề ra, trong đó ở phần viết bài thu hoạch có 9 học viên đạt loại giỏi; phần bắn súng K54 bài 1 có 6 học viên đạt hoa bắn giỏi.
Đại tá Lê Trọng Thủy đề nghị, trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu, nghiên cứu được qua lớp bồi dưỡng, các học viên cần vận dụng, phát huy vào công tác tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai công tác đảm bảo QP-AN.
56 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 3 khóa 101 là Trưởng, Phó phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, tổ chức doanh nghệp của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.
5 học viên xuất sắc được nhận giấy khen của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: TRẦN ĐỨC
5 học viên xuất sắc được nhận giấy khen của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: TRẦN ĐỨC
Nội dung lớp bồi dưỡng tập trung nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo Thông tư số 172/2020 ngày 30-12-2020 của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình, khung chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN; trong đó, tập trung nghiên cứu hệ thống văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN.
Đồng thời, các học viên được nghiên cứu thêm một số chuyên đề bổ trợ như: Tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; học thuyết chiến tranh phi quy ước; “Bất tuân dân sự” và những giải pháp phòng-chống; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5. Cùng với đó, các học viên được luyện tập, bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1 và đi tham quan thực tế tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3).
Tại lễ bế giảng, toàn bộ 56 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3. Trong đó có 5 học viên được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng kiến thức QP-AN. 
TRẦN ĐỨC
 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null