"Yếu tố lãnh đạo địa phương quyết định sự thành công về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tham dự phía đầu cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan.
 

 Phía đầu cầu Gia Lai tham gia hội nghị. Ảnh: Đ.Y
Phía đầu cầu Gia Lai tham gia hội nghị. Ảnh: Đ.Y

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chính sách, chương trình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Từ năm 2009 đến nay, cả nước đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội (tương đương 71.150 căn hộ) tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500.000 công nhân và người có thu nhập thấp. Tổng mức đầu tư cho các dự án nói trên khoảng 25.900 tỷ đồng. Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, tính đến hết tháng 11-2016 đã hoàn thành hỗ trợ cho 91.302 hộ (51.064 hộ xây mới, 40.238 hộ sửa chữa, cải tạo); hiện đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khoảng 6.800 hộ. Tổng nguồn kinh phí đã chi hỗ trợ từ ngân sách là 2.500 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn cũng đã hoàn thành hỗ trợ cho 531.000 hộ. Hiện đang tiếp tục triển khai khoảng 311.000 hộ. Riêng kết quả giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, từ năm 2013 đến ngày 31-10-2016 đã ký hợp đồng cam kết cho vay 32.841 tỷ đồng và đã giải ngân 28.588,7 tỷ đồng (đạt 87,05%)...

Mặc dù đã đạt được một số kết quả như kể ở trên, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân của cả nước còn triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu. Tại Gia Lai, hiện có 2.484 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, song tới thời điểm này chỉ có duy nhất Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa đầu tư xây dựng 9 nhà ở cho công nhân...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Thời gian tới, các địa phương cần coi trọng việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Để triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thành công, yếu tố lãnh đạo của các địa phương vô cùng quan trọng. Vì vậy, các địa phương cần rà soát, quy hoạch xây dựng, trong đó tập trung đầu tư vào 9 nhóm đối tượng, trọng tâm là nhà ở cho các gia đình chính sách, người nghèo, vùng lũ, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân... Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần nguồn ngân sách, còn lại Bộ, ngành, các địa phương cần tăng cường điều chỉnh, bổ sung cơ chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện xã hội hóa, ưu tiên cho những doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thương mại giá thấp, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null