Xóa "vùng lõm" về tiêm chủng mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công tác tiêm chủng mở rộng trong những năm qua giúp ngành Y tế tỉnh khống chế và loại trừ một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng giữa các địa phương không đồng đều. Tại một số nơi ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vẫn còn thấp.
Theo Sở Y tế, hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin duy trì ở mức trên 92% và các đợt chiến dịch tiêm bổ sung, uống bổ sung vắc xin đạt trên 95%. Dù vậy, vẫn còn một số “vùng lõm” tiêm chủng và đây cũng là nguyên nhân xuất hiện các ca bệnh như: sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván sơ sinh… Đặc biệt, từ tháng 7-2020 trở lại đây, Gia Lai ghi nhận 52 ca mắc bạch hầu (trong đó có 2 trường hợp tử vong) tại 23 xã, thị trấn thuộc các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Mang Yang và TP. Pleiku.
Huyện Đak Đoa là địa phương ghi nhận ca mắc bạch hầu đầu tiên trong năm 2020. Ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: Từ ngày 3-7 đến cuối tháng 8-2020, Đak Đoa ghi nhận 26 ca mắc bạch hầu tại 5 xã: Hải Yang, Đak Sơ Mei, Hnol, Đak Krong và xã Trang; trong đó có 1 ca tử vong tại xã Hải Yang. Đến nay, huyện đã khống chế thành công dịch bạch hầu.
Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa phối hợp với các xã có ca bệnh bạch hầu triển khai khám sàng lọc, cấp thuốc điều trị dự phòng và tiêm vắc xin Td cho toàn bộ người dân tại các xã có ca bệnh. “Yếu tố nguồn bệnh bạch hầu trong cộng đồng vẫn còn nên giải pháp quan trọng nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh cho người dân trong huyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tiêm vắc xin tại 17/17 xã, thị trấn trong thời gian tới”-ông Chính cho biết.
Cán bộ Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Ảnh: Như Nguyện
Để nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa dịch bệnh, hàng tháng, cán bộ xã, y-bác sĩ các trạm y tế trên địa bàn phối hợp với già làng, trưởng thôn, người uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; tư vấn, giải thích kỹ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh đối với bà mẹ đang mang thai và trẻ nhỏ. Tại nhiều nơi, nhân viên y tế đến tận làng triển khai tiêm chủng cho người dân. Ông Đào Văn Mạnh-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei-chia sẻ: Toàn xã có trên 7.200 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Đối với những người không đi hoặc quên lịch tiêm chủng, cán bộ trạm và người có uy tín đến tận nhà vận động, thuyết phục. Do đó, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại xã đạt trên 98%.
Huyện Chư Păh cũng duy trì tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt trên 96%. Theo ông Phạm Khắc Trung-Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV (Trung tâm Y tế huyện Chư Păh), toàn huyện có 14 điểm tiêm chủng tại trạm y tế và 34 điểm tiêm chủng tại thôn, làng. Trung tâm thường xuyên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng; giám sát, kiểm tra chặt chẽ đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, đúng quy trình. Bên cạnh đó, huyện chú trọng tuyên truyền lợi ích của việc tiêm chủng giúp người dân nâng cao ý thức, phối hợp thực hiện góp phần đạt chỉ tiêu đề ra.
“Nguyên nhân vẫn còn “vùng lõm” tiêm chủng trên địa bàn tỉnh là do một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại, chưa nhận thức đầy đủ lợi ích tiêm chủng; nhiều gia đình thường xuyên lên rừng, ngủ rẫy nên chưa đưa con tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho biết: Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm và tiêm vét các đối tượng trong diện tiêm chủng; phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu tiêm chủng năm 2020 mà Bộ Y tế và tỉnh giao trên 95% trẻ em được tiêm ở cấp xã. “Để đạt được tỷ lệ này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các điểm tiêm lưu động tới từng thôn, làng để triển khai tiêm cho các cháu trong độ tuổi. Các ngành, địa phương cần phối hợp và hỗ trợ ngành Y tế thực hiện mục tiêu đề ra, đảm bảo trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, góp phần phòng-chống bệnh truyền nhiễm hiệu quả”-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhấn mạnh.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null