(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.
Nhân dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội đã chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu cùng các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
▪ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi mang tính căn bản, đột phá. Từ tinh thần và những định hướng lớn của Đại hội, xin đồng chí cho biết tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu trọng tâm nào thời gian tới?
Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra những định hướng lớn về phát triển đất nước nhanh, bền vững; trong đó, nhấn mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH.
Tinh thần đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá và cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
▪ Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển khá, theo đồng chí, đâu là những khâu đột phá chiến lược mà tỉnh cần tập trung?
- Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, tỉnh xác định rõ những khâu đột phá chiến lược cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.
Trước hết, Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, nhằm tạo động lực và nền tảng bền vững cho phát triển KT-XH.
Trong đó, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là những yếu tố cốt lõi giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, tài nguyên và con người.
Về hạ tầng, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics, năng lượng và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để tăng cường liên kết vùng, kết nối nội tỉnh và với các thị trường lớn hơn.
Đây là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi tiếp tục được cải thiện để thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước, tạo được lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác.
Song song đó, tỉnh xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng lao động, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, cùng với các chương trình giáo dục - đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp…
Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm cao độ, cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Gia Lai sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics để tăng cường liên kết vùng, kết nối với các thị trường rộng lớn. Ảnh: Quang Tấn
▪ Một trong những yêu cầu quan trọng luôn được nhấn mạnh trong quá trình phát triển là phải củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Gia Lai sẽ có những giải pháp gì để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thưa đồng chí?
- Khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quyết định để Gia Lai có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đặt ra.
Đây không chỉ là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt mà còn là nguồn lực tinh thần và thực tiễn để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng hướng về một mục tiêu chung thì mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua. Chính sự đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để Gia Lai bứt phá vươn lên, phát triển nhanh, bền vững và hài hòa.
Về giải pháp cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH và thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh luôn coi trọng việc kết nối, lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ cơ sở đến tỉnh, từ cán bộ đến từng người dân.
Qua đó, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt trong hệ thống chính trị, thúc đẩy sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp xã hội vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trước mắt cũng như lâu dài.
Tất cả những giải pháp này được triển khai trên nền tảng đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, bền vững.
Gia Lai sẽ phát huy thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Nguyễn Dũng
▪ Với vai trò là Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí có thể chia sẻ những kỳ vọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai gửi gắm đến Đại hội?
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế được nâng cao rõ rệt.
Đây là Đại hội mang tính bước ngoặt lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”.
Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ quyết sách chiến lược, tạo đột phá về thể chế, KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; quan tâm phát triển văn hóa, con người, xác định rõ, đây là nền tảng tinh thần và là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.
Qua đó, tạo điều kiện giúp các địa phương như Gia Lai tận dụng lợi thế về đất đai, tài nguyên, khí hậu, văn hóa, con người để tạo bước nhảy vọt cho tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(GLO)- Ngày 22-7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Khóp, xã Ia Krêl.
(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, 30 nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Trong đó, 3 nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực có tính nền tảng gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.
(GLO)- Sáng 18-7, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị trao kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá đợt 1 năm 2026 theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng, nhiều địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định đội ngũ cán bộ, đưa bộ máy vào hoạt động hiệu quả.
(GLO)- Sáng 13-7, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ Hội thuộc các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, diễn ra vào sáng 13-7.
(GLO)- Ngày 10 và 11-7, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Trường Quân sự Quân đoàn 34, Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573 đã tổ chức kết nghĩa, ký kết giao ước phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.
(GLO)- Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang chuyển mình từ tư duy chủ yếu huy động nguồn lực sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
(GLO)- Nhờ triển khai bài bản, công khai, minh bạch và tôn trọng ý kiến nhân dân, đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo được sự đồng thuận cao.
(GLO)- Sáng 2-7, Đảng ủy phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động của chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố sau sắp xếp theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.
(GLO)- Chiều 1-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác nhân sự tại các thôn, làng trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường.
(GLO)- Ngày 30-6, Đảng ủy xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn sau sáp nhập.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 7 xã biên giới đất liền với 49 thôn, làng. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.
(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.
(GLO)- Chiều 26-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 25-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các khu phố mới sau sắp xếp, kiện toàn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
(GLO)- Sáng 24-6, HĐND phường Quy Nhơn và phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.
(GLO)- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND đánh dấu bước đổi mới trong chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ khi tập trung tháo gỡ những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhất là hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa.