Vượt qua Bangkok, điểm đến ở Việt Nam vào top 3 thành phố được yêu thích nhất châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bình chọn hằng năm của độc giả tạp chí chuyên về du lịch uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã đưa một điểm đến của Việt Nam vào top 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á 2024.

Từ các đô thị hiện đại đến những thủ đô cổ kính, độc giả của Travel + Leisure đón nhận sự đa dạng của châu Á khi lựa chọn các thành phố yêu thích trong khu vực. Nhưng tất cả dường như đều có chung nhiều khía cạnh - đặc biệt là lịch sử, văn hóa và ẩm thực - đã mê hoặc khách du lịch và khiến họ quay trở lại để tìm hiểu thêm.

Cụ thể, phố cổ Hội An đứng vị trí thứ 3 với 90,67 điểm, chỉ sau Udaipur của Ấn Độ và Kyoto, Nhật Bản; đứng trên Chiang Mai và Bangkok (Thái Lan). Danh sách còn lại gồm Tokyo (Nhật Bản), Ubud (Bali, Indonesia), Kolkata và Jaipur (Ấn Độ), Seoul (Hàn Quốc), Siem Reap (Campuchia), Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore, Mumbai (Ấn Độ) và Đài Bắc.

Hội An lung linh về đêm

Hội An lung linh về đêm

Travel + Leisure đánh giá Hội An là thành phố giàu văn hóa, và chính điều đó đã đưa phố cổ này đứng vị trí thứ 3 được du khách yêu thích nhất. Trong khi đó, Kyoto là "thành phố đẹp nhất Nhật Bản vì nơi đây đã bảo tồn được lịch sử và văn hóa của đất nước".

Các thành phố được chấm điểm cụ thể theo các tiêu chí: Danh lam thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm, giá trị điểm đến. Đối với mỗi tiêu chí, bạn đọc có thể chọn xếp hạng xuất sắc, trên trung bình, trung bình, dưới trung bình hoặc kém. Điểm cuối cùng là điểm trung bình của những câu trả lời này.

Ấn Độ có tới 4 thành phố trong danh sách bình chọn
Ấn Độ có tới 4 thành phố trong danh sách bình chọn

Năm ngoái, bình chọn 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á của Travel + Leisure xếp Hội An vị trí 13 và TP.HCM số 14. Như vậy, năm nay, Hội An thăng hạng còn TP.HCM không có trong danh sách.

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null