Việt Nam-Nam Phi tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai bên thống nhất cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế thương mại và đầu tư; sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác khoáng sản, đẩy mạnh hợp tác năng lượng điện, năng lượng tái tạo...
1 Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi Reginah Mhaule ký Biên bản ghi nhớ về Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ Nam Phi-Việt Nam lần thứ 4. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi Reginah Mhaule ký Biên bản ghi nhớ về Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ Nam Phi-Việt Nam lần thứ 4. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trong các ngày 14-15/3, tại Pretoria, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi Reginah Mhaule đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa.
Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần này có đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành.
Tại Diễn đàn lần này, Bộ, ngành hai nước đã kiểm điểm tình hình hợp tác song phương kể từ Kỳ họp lần thứ 3/2015 tại Hà Nội và bàn biện pháp khai thác hiệu quả tiềm năng của hai nước trong vài năm tới.
Hai bên nhất trí duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục truyền thống ủng hộ lẫn nhau và hợp tác tốt tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.
Hai bên thống nhất cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế thương mại và đầu tư; sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác khoáng sản, đẩy mạnh hợp tác năng lượng điện, năng lượng tái tạo; xúc tiến đàm phán khai thác và xuất khẩu than từ Nam Phi sang Việt Nam và tiếp tục tăng mạnh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu song phương các mặt hàng nông sản, thực phẩm tiềm năng của mỗi nước.
Phía Nam Phi đồng ý hỗ trợ các sự kiện đưa hàng Việt Nam vào các chuỗi siêu thị ở nước này. Hai bên đồng ý tổ chức phiên họp Tiểu ban Thương mại hai nước tại Hà Nội trong năm 2019 và chỉ định đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.
 Các đại biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Các đại biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Về hợp tác chuyên ngành, hai bên nhất trí trong lĩnh vực môi trường sẽ tiếp tục hợp tác về bảo vệ, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học, trao đổi thông tin về các mẫu động vật hoang dã bị thu giữ và thực hiện công ước CITES, nghiên cứu mở rộng hợp tác về bảo vệ biển và quản lý bờ biển. Trong nông nghiệp, hai bên sẽ đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác về nông, lâm, ngư nghiệp trước cuối năm 2020.
Về hợp tác quốc phòng, hai bên đồng ý phối hợp đưa hợp tác quốc phòng đi vào thực chất với việc tổ chức Đối thoại Quốc phòng lần thứ 3 tại Hà Nội trong năm 2019, tăng cường hợp tác đào tạo quân y, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc.
Bộ Công an hai nước nhất trí các biện pháp hợp tác về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia; khởi động các bước hợp tác về an ninh, cảnh sát và tình báo và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.
Về hợp tác giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi các nghiên cứu viên, tổ chức các hội thảo khoa học hai nước và tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác tác trong lĩnh vực này.
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác trao đổi đoàn; tạo điều kiện cho các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và trình chiếu phim ảnh ở mỗi nước; trao đổi thông tin điểm đến du lịch và kinh nghiệm chính sách phát triển du lịch; Việt Nam mời Nam Phi tham dự hội chợ du lịch quốc tế ở Việt Nam năm 2019. 
Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước thông báo cho nhau tình hình mỗi nước cũng như thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Reginah Mhaule đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn Việt Nam hỗ trợ Nam Phi phát triển hơn nữa quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương; bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; khẳng định Nam Phi sẽ sớm gửi công hàm chính thức ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an khóa 2020-2021 và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thiết lập quan hệ với Liên minh châu Phi (AU).
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường khẳng định Nam Phi luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi trên cả bình diện trong phương và đa phương; chúc mừng Nam Phi đã trúng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2019-2020, tin tưởng Nam Phi sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách này và chúc Nam Phi tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống tháng 5/2019.
Kết luận kỳ họp, hai Thứ trưởng đánh giá Kỳ họp đã diễn ra thành công và có các kết quả thực chất. Bên cạnh đó, hai Thứ trưởng cho rằng kim ngạch thương mại song phương đang ở mức hơn 1 tỷ USD, chiếm tỷ lệ quá nhỏ trong trao đổi thương mại của hai nước; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và đề nghị các Bộ, ngành hai nước tăng hiệu quả hợp tác, khai phá triệt để các cơ hội để đưa quan hệ Việt Nam-Nam Phi phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cần tăng cường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và khuyến khích các hoạt động giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Hai bên thống nhất tổ chức kỳ họp tiếp theo tại Việt Nam trong năm 2021.
Trước đó, ngày 13/3, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã khai mạc Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi tại Phòng Thương mại thành phố Cape Town, Nam Phi.
Phi Hùng-Đình Lượng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null