Ukraine cần cung cấp số vũ khí gấp 10 lần hiện nay để buộc Nga chấm dứt xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ukraine liên tục hối thúc các đồng minh đẩy nhanh tốc độ và quy mô viện trợ cho quân đội nước này nhằm giúp họ nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.
Tổng thống Ucraine Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ucraine Zelensky. Ảnh: AP

"Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ quân sự của đồng minh. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Ukraine cần số vũ khí gấp 10 lần hiện giờ để chấm dứt xung đột trong năm nay. Do vậy, chúng tôi kêu gọi các đồng minh, đối tác vượt qua tất cả những lằn ranh đỏ tự vẽ ra để dành 1% GDP viện trợ vũ khí cho Ukraine", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Melnyk cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 22/4.

Về phần mình, phương Tây cam kết hỗ trợ Kiev lâu nhất có thể và sẵn sàng kết nạp Ukraine vào NATO, song trước hết là giúp nước này giành ưu thế trên chiến trường. Mặt khác, NATO cũng lên phương án sẵn sàng cho kịch bản chiến sự Nga - Ukraine kéo dài và ưu tiên trước mắt là đảm bảo nguồn cung đạn dược cho Ukraine cũng như bù đắp kho dự trữ đang cạn kiệt của chính họ. Theo giới chức quân sự Washington, nhu cầu cấp bách nhất lúc này của Kiev là các hệ thống phòng không mặt đất.

Phương Tây ngày càng nghi ngờ khả năng quân đội Ukraine có thể tạo ra bước đột phá quyết định trong năm nay, bởi Nga đã có thời gian để xây dựng hệ thống phòng thủ và chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc phản công mà Kiev tuyên bố từ nhiều tháng nay. Họ dự đoán, xung đột ở Ukraine có thể tiếp tục bế tắc trong năm nay và kéo dài sang năm 2024.

Trong khi đó Nga cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí, thảo luận kế hoạch phản công của Ukraine là minh chứng cho thấy những nước này đang can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Moscow cho rằng, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đáp ứng vô điều kiện những đề nghị "không khác nào tối hậu thư" của Ukraine.

Tiếp tục gây áp lực lên Nga, theo RIA Novosti, Văn phòng Tổng thống Zelensky hôm 22/4 thông tin Tổng thống đã ban hành sắc lệnh sử dụng các biện pháp trừng phạt Moscow áp dụng với các thực thể như đảng chính trị, ủy ban bầu cử... Tổng thống Zelensky cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Rosbank, Viện Nghiên cứu khoa học Prometheus... Các biện pháp trừng phạt còn nhằm vào hàng chục cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn Thông tin 29 ra quân huấn luyện năm 2025

Trung đoàn Thông tin 29 ra quân huấn luyện năm 2025

(GLO)- Ngày 3-3, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025; phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng”, năm An toàn giao thông và tổ chức hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự kết hợp Ngày chạy Olympic” năm 2025.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50.

(GLO)- Ngày 25-2, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác và đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991).

Sau 3 năm, chiến cuộc Ukraine về đâu?

Sau 3 năm, chiến cuộc Ukraine về đâu?

Hôm nay (24.2) đánh dấu 3 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine và hai bên đã tạo ra thế giằng co liên tục trên chiến trường, nhưng gần đây có nhiều diễn biến bất ngờ do chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người chỉ vừa nhậm chức khoảng 1 tháng.

Hàn Quốc tập trận trên đảo Baengnyeong và Yeonpyeong gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc tập trận trên đảo Baengnyeong và Yeonpyeong gần biên giới Triều Tiên

(GLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19/2 tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại các đảo gần đường biên giới trên biển phía Tây để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.