Tuyển sinh ĐH 2025: Những ngành học nào chỉ tiêu cao, gấp hàng chục lần ngành khác?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số vài chục ngành học trong một trường ĐH lại 'nổi' lên vài ngành có số lượng chỉ tiêu cao, gấp hàng chục lần so với các ngành khác.

Có thể nói, các ngành học thuộc khối kinh tế - tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông là thế mạnh đào tạo của nhiều trường ĐH, có nhu cầu nhân lực cao và thu hút sự quan tâm của thí sinh, nên số lượng chỉ tiêu cũng cao hơn hẳn các ngành còn lại.

Truyền thông đa phương tiện là một trong những ngành học có chỉ tiêu lớn và thu hút nhiều thí sinh theo học
Truyền thông đa phương tiện là một trong những ngành học có chỉ tiêu lớn và thu hút nhiều thí sinh theo học

Tại ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 2025 tuyển 7.430 chỉ tiêu cho 57 chương trình tiên tiến quốc tế và chương trình tiên tiến, thì ngành tài chính ngân hàng có chỉ tiêu 1.140, chiếm 15% tổng chỉ tiêu, trong đó chuyên ngành tài chính tuyển nhiều nhất là 470.

Chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng gấp 22 lần các ngành như bảo hiểm, kinh tế chính trị, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm; 16 lần chỉ tiêu ngành luật kinh doanh quốc tế, công nghệ tài chính; gấp 10 lần ngành bất động sản...

Đứng thứ 2 là ngành quản trị kinh doanh tuyển 1.060, chiếm 14% tổng chỉ tiêu. Trong đó chuyên ngành quản trị kinh doanh là 850. Riêng chuyên ngành quản trị kinh doanh đã có chỉ tiêu gấp hơn 4 lần ngành kinh tế đầu tư; 12 lần ngành luật; gấp hơn 8 lần ngành công nghệ truyền thông; 17 lần các ngành bảo hiểm, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, kinh doanh nông nghiệp...

Tại Trường ĐH Văn Lang, dự kiến năm nay tổng chỉ tiêu là khoảng 15.000 dành cho 62 ngành. Trong đó, số lượng tuyển của ngành truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng tiếp tục đứng ở vị trí "quán quân" và "á quân".

Cụ thể, ngành truyền thông đa phương tiện dự kiến khoảng 1.500 chỉ tiêu, chiếm 10% tổng chỉ tiêu; ngành quan hệ công chúng 1.400, chiếm 9,3%. Tiếp đến là các ngành marketing với 1.200 chỉ tiêu, chiếm 8%; thiết kế đồ họa 1.000 chỉ tiêu, chiếm 6% chỉ tiêu.

Nhu cầu ngành công nghệ thông tin luôn lớn nên các trường cũng dành nhiều chỉ tiêu để tuyển sinh
Nhu cầu ngành công nghệ thông tin luôn lớn nên các trường cũng dành nhiều chỉ tiêu để tuyển sinh

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng có ngành công nghệ thông tin tuyển khoảng 1.300 chỉ tiêu, chiếm gần 10% trên tổng chỉ tiêu dự kiến 13.500, gấp 26 lần ngành công nghệ tài chính, hệ thống thông tin quản lý, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính; gấp 13 lần ngành quản trị nhân lực, luật thương mại quốc tế... Kế đến là ngành quản trị kinh doanh khoảng 1.000 chỉ tiêu, chiếm 7% tổng chỉ tiêu.

Ngoài ra, còn rất nhiều ngành dù chỉ tiêu chưa tới 1.000 nhưng vẫn cao gấp nhiều lần ngành khác, như công nghệ thông tin (900), quản trị kinh doanh (860) của Trường ĐH Văn Lang; tài chính ngân hàng (893), marketing (880), kinh doanh quốc tế (870) của Trường ĐH Tài chính - Marketing; kỹ thuật hóa học (680), kỹ thuật cơ khí (560) của ĐH Bách khoa Hà Nội; tài chính ngân hàng (500) của Trường ĐH Sài Gòn...

Theo Mỹ Quyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null