“Tuyến đường cờ Tổ quốc”: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua gần 2 năm triển khai, mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” đã được nhân rộng trên địa bàn 11 xã, phường của thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân và điểm tô cảnh quan thêm rực rỡ.

Đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây phối hợp với UBND phường và các tổ chức chính trị-xã hội vận động người dân tham gia xây dựng mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại tổ 4. Người dân đóng góp kinh phí lắp đặt đồng bộ cột cờ và treo cờ bảo đảm trang trọng, hài hòa.

tuyen-duong-co-to-quoc-dd.jpg
Triển khai mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, phường Tây Sơn cắm 781 cột cờ cùng kích thước và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng với tổng chiều dài hơn 5,8 km. Ảnh: N.M

Ông Lê Đức Trí-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây-cho biết: Phường Ngô Mây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”. Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh mà còn có tác dụng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương.

Với ý nghĩa đó, mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” đã dần lan tỏa trên địa bàn các xã, phường khác. Anh Đỗ Ngọc Chiến (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An) bộc bạch: “Treo cờ Tổ quốc tại gia đình, dọc các tuyến đường trong những ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm lớn của đất nước đã trở thành thói quen của tôi cũng như bà con lối xóm. Từ ngày thôn, xã tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi làm cán cờ có cùng kích thước nên khi treo cờ thì đồng đều, đẹp mắt và trang trọng hơn”.

Còn ông Trần Văn Tuấn (tổ 1, phường An Bình) bày tỏ: “Không riêng tôi mà người dân nào mỗi khi nhìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc đều có chung xúc cảm thiêng liêng, tự hào. Cùng với đó, mỗi người tự nhắc mình cần có ý thức, trách nhiệm để đóng góp công sức xây dựng quê hương An Khê ngày càng giàu mạnh”.

Đánh giá việc triển khai mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại địa phương, ông Đỗ Tấn Chiến-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình-cho hay: “Chào mừng đại hội Đảng các cấp, phường triển khai treo xen kẽ cờ Đảng và cờ Tổ quốc theo quy định, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, niềm tự hào về Đảng, về Tổ quốc. Phường đã xây dựng 4 tuyến đường cờ trên đường Quang Trung, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Viết Xuân có tổng chiều dài 3 km với 850 cột cờ”.

22nm.jpg
Gia đình anh Đỗ Ngọc Chiến (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê) cùng người dân trong làng hưởng ứng làm cán cờ cùng kích thước giúp treo cờ trang trọng hơn. Ảnh: Ngọc Minh

Còn ông Trình Ngọc Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn thì chia sẻ: Để triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” đạt hiệu quả, đầu tháng 12-2024, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ phường đã phối hợp với các cơ quan, tổ dân phố cắm 781 cột cờ cùng kích thước và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng với tổng chiều dài hơn 5,8 km trên các tuyến đường: Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Trạc, Hoàng Văn Thụ, Ngô Thì Nhậm.

Ngoài ra, tại khu vực công cộng, khu vực Ao cá Bác Hồ, Lữ đoàn Pháo binh 368, phường cắm 60 cây hồng kỳ. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 35 triệu đồng, trích từ nguồn chi phí hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và người dân đóng góp.

Mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” được người dân đồng tình ủng hộ, các xã, phường đồng loạt triển khai. Tổng chiều dài tuyến đường cờ trên địa bàn thị xã An Khê hiện nay là gần 20 km với hơn 3.300 cột cờ.

Ông Nguyễn Công Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-cho biết: Mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tạo được hiệu ứng tích cực, làm đẹp cảnh quan, góp phần tạo cảnh quan thêm rực rỡ. Mô hình cũng cổ vũ, khích lệ cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn; phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chung tay, chung sức xây dựng thôn, làng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, phố phường văn minh, thị xã ngày càng giàu đẹp”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

null