Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, một số tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” tại các thôn, làng. 

Tuyến đường từ nhà rông đến Chi hội Tin lành làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) ngày đầu năm mới được trang hoàng rực rỡ với hàng chục lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay phấp phới trong gió. Nhiều bạn trẻ trong làng lựa chọn tuyến đường này để chụp ảnh, thể hiện tình yêu với lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng.

7c035625cf4016edc2ec0f075f0b942b.jpg
Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) bàn giao công trình "Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng" cho đại diện làng Bruk Ngol. Ảnh: M.N

Công trình “Đường cờ Tổ quốc”, cờ Đảng” do Đoàn phường-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Thế trao cho người dân làng Bruk Ngol vào sáng 31-12-2024. Công trình gồm 21 lá cờ Đảng, 21 lá cờ Tổ quốc được treo trên các cán cờ có cùng kích thước. Khoảng cách cắm cờ cách nhau 10m; 42 lá cờ được chia đều cắm hai bên tuyến đường. Công trình trị giá 10 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động của Đoàn phường và do Chi đoàn Công an phường vận động từ nguồn lực xã hội hóa.

Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế cho hay: “Công trình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” được Đoàn phường thực hiện để chào mừng năm mới 2025, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thông qua công trình ý nghĩa này, Đoàn phường mong muốn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Công trình sau khi bàn giao được Chi bộ và Chi đoàn làng Bruk Ngol quản lý. Làng thực hiện việc treo cờ từ 31-12-2024 đến hết ngày 1-1-2025. Nhìn thấy “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” ngay trước nhà, ông Ksor Giáp-người dân làng Bruk Ngol rất vui và tự hào. Ông Giáp chia sẻ: “Đây là tuyến đường chính của làng, đường đã có đèn điện sáng vào ban đêm, nay có thêm đường cờ Tổ quốc và cờ Đảng nữa nên mình rất vui. Mình sẽ vận động bà con trồng thêm hoa và cây xanh để tuyến đường thêm xanh-sạch-đẹp”.

a270fb546d9b7eab0fc8df88c46cebd4.jpg
Các lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đoàn viên, thanh niên treo cẩn thận, đẹp mắt nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Tiến Định-Bí thư Chi bộ làng Bruk Ngol cũng bày tỏ sự phấn khởi khi tiếp nhận công trình do Đoàn phường Yên Thế trao tặng. Ông Định bày tỏ: “Chi bộ làng Bruk Ngol dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 15-1, công trình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ, đảng viên trước ngày hội lớn. Đường cờ được hình thành không chỉ tăng mỹ quan cho làng mà còn là cách giáo dục lòng yêu nước cho người dân rất hiệu quả”.

“Đường cờ Tổ quốc” cũng là công trình ý nghĩa được Đoàn xã-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã An Phú trao tặng cho bà con làng Bong Phrâo trong năm 2024. Công trình gồm 30 lá cờ Tổ quốc được treo ngay hàng, thẳng lối trên tuyến đường chính của làng. Mỗi cột cắm cờ cao khoảng 3m, vị trí cột cờ được đặt cố định với khoảng cách 10m. Hai bên tuyến đường này, Đoàn xã An Phú và bà con làng Bong Phrâo đã trồng thêm nhiều cây thông, cây bằng lăng nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Theo chia sẻ của chị Âu-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bong Phrâo thì lâu nay, bà con trong làng đã chú trọng đến việc treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết hoặc khi địa phương có sự kiện lớn. Hiểu được ý nghĩa của cờ Tổ quốc nên khi hết lễ, Tết, bà con cùng nhau thu lại các trụ cờ, lá cờ được gấp và gìn giữ cẩn thận tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Chị Nguyễn Tường Vi-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã An Phú thông tin: “Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, Đoàn xã đã trích kinh phí để thực hiện “Đường cờ Tổ quốc” nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Đồng thời, công trình cũng góp phần đem lại sự trang trọng, mỹ quan cho tuyến đường. Tháng 2-2025, Đoàn xã sẽ thực hiện thêm “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn 1 nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp”.

56299c4188a7a2c688687a3348bc5fe2.jpg
Đoàn xã An Phú (TP. Pleiku) thể hiện tình yêu dân tộc qua công trình Đường cờ Tổ quốc. Ảnh: M.N

Ngoài làng Bong Phrâo, làng Bruk Ngol, một số Đoàn xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku đã thực hiện “Đường cờ Tổ quốc”, gồm: làng Tiêng 1 (xã Biển Hồ), tổ 1 (phường Đống Đa)…

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku cho biết: “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” là công trình hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào thanh niên tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai. Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn-Hội tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ; biến nhận thức thành hành động để chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng khuyến khích tổ chức Đoàn-Hội ở cơ sở học tập, nhân rộng các công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” đã triển khai thành công, đặc biệt là trong năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.