Những hình ảnh đẹp của giới trẻ Việt Nam chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc đang lan tỏa trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần yêu nước chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.
Trên khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày này, hình ảnh bạn trẻ chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc đang được lan tỏa rộng rãi và thu hút sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng mạng. Đây cũng là dịp những người trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước chào mừng dịp Lễ Quốc khánh mùng 2/9.
Ảnh: Đéng Trần
"Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), khắp các tuyến phố, con đường trên cả nước như khoác lên màu áo mới với cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ... Và đây là bộ ảnh nhà Gấu chụp tại Lăng Bác", chị Hường Minx viết. Ảnh: Hường Minx
Bộ ảnh của gia đình nhà Gấu chụp trước Lăng Bác. Ảnh: Hường Minx
Gia đình trẻ đưa "búp măng non" đi chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Khắc Hiển
Nữ runner khoe khoảnh khắc đẹp trên đường chạy. Ảnh: Trần Tố Loan
Gia đình TikToker Tú Mai chụp ảnh trước cửa nhà với tranh vẽ bản đồ hình chữ S. Ảnh: Tú Mai
Bạn trẻ check-in tại Km0 Hà Giang. Ảnh: Tô Đi Đâu
Trên mỗi cung đường, mỗi điểm đến, bạn trẻ cũng check-in với lá cờ Tổ quốc để thể hiện tinh thần yêu nước. Ảnh: Tuyên Parafu
Lê Thị Đức Ngọc, sinh viên Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận học bổng tích hợp tiến sĩ và thạc sĩ tại Đại học Dongguk (Hàn Quốc) trị giá hơn 2 tỉ đồng trước khi tốt nghiệp đại học.
Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng từ năm 2025 với nhiều thay đổi. Trong đó vẫn cho phép thí sinh có đủ điều kiện miễn thi bài thi ngoại ngữ như hiện hành nhưng sẽ không được quy đổi điểm để tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp.
Sinh ra vào đúng ngày lễ lớn của đất nước, chàng trai trẻ được ba mẹ đặt cho cái tên khá đặc biệt, Quốc Khánh. Đó là câu chuyện thú vị của Nguyễn Quốc Khánh, quê ở tỉnh Cà Mau, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong những năm qua, dù quy mô đào tạo tăng nhưng chưa tương xứng với lực lượng lao động và dân số trong độ tuổi lao động.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 91-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Theo dự thảo, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ tổ chức thi 3 buổi thi: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi bài thi tự chọn
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường ĐH đầu tiên tại Việt Nam có khoa trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình đào tạo AI sẽ được cập nhật liên tục, sát với các chương trình giảng dạy về AI của các đại học trên thế giới.
(GLO)- Từ một cậu bé mồ côi mẹ và trưởng thành từ trường làng, Lê Văn Trường (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) đã không ngừng nỗ lực để chinh phục “cú đúp” thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2019 và tốt nghiệp ĐH trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Nữ sinh Hoàng Mai Hương (quê ở Hà Nam) vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Bí quyết "săn" học bổng và đạt điểm A+ các môn học của Hương đơn giản đến từ bản lĩnh nói "không" với mạng xã hội.
Vượt qua hoàn cảnh khó khăn để nỗ lực học tập, Nguyễn Kim Lài (22 tuổi), trợ giảng Trường ĐH Trà Vinh, nhận được học bổng toàn phần cao học Chính phủ Trung Quốc với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng.
Chàng thượng úy 9X Phạm Văn Minh (29 tuổi) được bạn bè đặt cho biệt danh là "giáo sư", bởi điều gì đến tay anh cũng được giải quyết nhanh gọn và thấu đáo. Thậm chí, anh như một "kho từ điển sống" của đồng đội khi cần tham khảo bất cứ điều gì.
Bùi Hoàng Yến Nhi là thủ khoa đầu ra ngành truyền thông marketing với điểm số trung bình cao ngất ngưởng, nhận 7 học bổng khuyến khích học tập của trường trong 4 năm học. Hiện tại, Yến Nhi đang chuẩn bị du học bậc thạc sĩ ở nước Anh.
(GLO)- Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến con người, đặc biệt là giới trẻ. Vậy, học sinh phố núi Pleiku nghĩ gì về AI trong thời đại mới?
Lưu Diệu Hương Maia (18 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bằng tình yêu nghệ thuật và thời trang bền vững đã giành được suất học bổng cao nhất của Trường Văn Lang (TP.HCM), trị giá 100 triệu đồng.
(GLO)- “Hành quân xanh” là chiến dịch ý nghĩa của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị thực hiện các công trình, phần việc khác nhau nhưng đều tình nguyện “vì Nhân dân phục vụ” và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
(GLO)- Sáng 22-8, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình “Chào đón tân học sinh, sinh viên” khóa 2024. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm cùng hơn 400 tân học sinh, sinh viên của trường.
(GLO)- Sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), nữ sinh Huỳnh Lê Bảo Ngân (Khoa Thiết kế Truyền thông, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) vừa xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 15 ngàn Euro từ Viện Công nghệ và Thiết kế Pantheon (Ý).
Vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ gần 1.800 trường học trên cả nước, 4 học sinh Tiểu học và THCS xuất sắc đoạt giải Nhất, trong đó 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối trong cuộc thi tiếng Anh có quy mô toàn quốc.
PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh từ ngày 19-8 đến 17 giờ ngày 27-8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.
Đào Ngọc Uyên Trang, ngụ Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội), là thủ khoa đầu ra ngành kinh tế của Học viện Tài chính năm 2024. Đồng thời, cô còn là thủ khoa duy nhất đạt cả 4 hạng mục khen thưởng của học viện.
Với 29,3 điểm 3 môn cho các ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 tính đến thời điểm này.