Tự hào cờ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mỗi người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng vô cùng thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I, ngày 31-10-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm vóc của cờ đỏ sao vàng: “Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được chào kính cẩn, bây giờ trừ khi cả 25 triệu đồng bào còn ra không ai có quyền gì mà đòi thay đổi nó”.

Và, quốc kỳ đã được Quốc hội chính thức công nhận trong bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946: “Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh”.

Cũng từ đây, lá cờ đỏ sao vàng gắn liền với chặng đường cách mạng của dân tộc, chứng kiến bao chiến công hiển hách của đất nước. Những ngày lễ trọng đại, sự kiện quan trọng, lá cờ Tổ quốc lại được treo ở vị trí trang trọng nhất, tung bay như một minh chứng khẳng định nền độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia, tinh thần đoàn kết, keo sơn của dân tộc. Cùng với ý nghĩa đó, các trường học trong cả nước cũng như nhiều cơ quan, đơn vị duy trì tổ chức lễ chào cờ đầu tuần với nghi thức trang trọng.

Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), người dân, du khách vẫn không khỏi trào dâng niềm xúc động khi chứng kiến khung cảnh trang nghiêm của lễ Thượng cờ vào sáng sớm mỗi ngày, gợi nhớ về mùa thu lịch sử khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tung bay trong gió. Trong các trận đấu thể thao khu vực và quốc tế, mỗi khi vận động viên Việt Nam giành chức vô địch, lá cờ đỏ sao vàng cũng được từ từ kéo lên vị trí cao nhất trong giai điệu Quốc ca hào hùng. Giây phút ấy, niềm tự hào về Tổ quốc được nhân lên gấp bội.

Thiêng liêng, cao cả là thế, nhưng đâu đó vẫn còn có những kẻ coi thường và có những hành vi xúc phạm quốc kỳ. Gần đây nhất, tại TP. Cần Thơ, một đối tượng đã cắt đứt dây buộc của 28 lá cờ Tổ quốc. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận thực hiện hành vi trên là do phá phách, nghịch ngợm chứ không có ý gì khác. Vì đối tượng ở độ tuổi vị thành niên, Cơ quan Điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. Trước đó, năm 2021, Phan Lê Thành Vỹ (24 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã giật 1 lá cờ treo bên đường để lau chùi xe, sau đó nhét lá cờ vào thanh trụ sắt. Hành vi này của Phan Lê Thành Vỹ đã bị camera của nhà dân ghi lại và đối tượng bị khởi tố về tội “Xúc phạm quốc kỳ”. Năm 2020, đối tượng Trương Dương Hùng (30 tuổi, trú tại thôn 15, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) cũng đã bị khởi tố khi dùng tay giật và xé rách 3 lá cờ của người dân treo bên đường.

Theo Điều 351 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phải chăng, hình phạt này vẫn còn quá nhẹ đối với những hành vi khó có thể chấp nhận được nếu không muốn nói là vô ý thức, vô trách nhiệm, thậm chí là vô ơn.

Những trường hợp nói trên cho thấy, việc giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của quốc kỳ phải liên tục thực hiện thường xuyên, rộng khắp hơn nữa. Hơn 4 năm qua, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, tiền thân của chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” được Báo Người lao động triển khai đã trao và ký kết trao hơn 1,9 triệu lá cờ cho các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, trao và ký kết trao 1.181.370 lá cờ trong hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển; 351.350 lá cờ từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến 25 tỉnh có biên giới trên bộ và 381.900 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 40 tỉnh, thành. Mỗi lá cờ được trao tặng là một cột mốc đánh dấu chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ biên giới trên bộ, bất khả xâm phạm.

Mới đây, Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) đã ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” với chiều dài 8 km, 180 lá cờ, tổng kinh phí thực hiện hơn 17 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là công trình đầu tiên ở Gia Lai được triển khai với mục đích nhằm tuyên truyền cho người dân sử dụng cờ Tổ quốc đúng quy cách, treo và thu cờ đúng thời gian quy định. Đặc biệt, công trình có ý nghĩa giáo dục to lớn về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Rồi đây, những công trình “Đường cờ Tổ quốc” sẽ tiếp tục được nhân rộng, màu cờ đỏ sao vàng sẽ tiếp tục tô thắm đường quê, tô thắm niềm tự hào khôn nguôi trong mỗi người con đất Việt, nhắc nhở chúng ta phải luôn biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống, đánh đổi xương máu vì độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc, thôi thúc mỗi người không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, góp sức nhỏ làm rạng danh đất nước, giúp quê hương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

null