Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn:Nhiều hoạt động đặc sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vài năm gần đây, ngày càng có nhiều du khách tìm đến huyện Đak Đoa (Gia Lai) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bắt mắt của đồi cỏ hồng vào dịp cuối năm. Nắm bắt cơ hội này, sau thành công của lễ hội cỏ hồng 2017, năm nay, huyện Đak Đoa tiếp tục tổ chức Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn để quảng bá du lịch địa phương.
Nói về phát triển du lịch tại địa phương, ông Lê Viết Phẩm-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: Lãnh đạo huyện xác định phát triển du lịch là góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cải tạo cảnh quan để xây dựng “Du lịch khám phá thiên nhiên, văn hóa”; đồng thời là cơ hội giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa các điểm đến du lịch, hình ảnh quê hương và con người Đak Đoa đến với du khách. Sau thành công của lễ hội cỏ hồng năm 2017, từ ngày 17 đến 19-11-2018, UBND huyện Đak Đoa sẽ tổ chức Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn lần thứ II với mong muốn đây chính là cơ hội để các nhà làm du lịch tìm đến địa phương, là dịp để huyện quảng bá những sản phẩm du lịch, những địa danh khác chưa được nhiều người biết đến.
 Khung cảnh thơ mộng của đồi cỏ hồng huyện Đak Đoa. Ảnh: Doãn Vinh
Khung cảnh thơ mộng của đồi cỏ hồng huyện Đak Đoa. Ảnh: Doãn Vinh
Tuy lễ hội chưa diễn ra nhưng từ đầu tháng 11, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và du khách từ các tỉnh bạn đã đến Đak Đoa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi cỏ hồng. Trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh đồi cỏ hồng ở Đak Đoa. Những hình ảnh trên mạng xã hội cũng được xem là một kênh thu hút khách du lịch đến với Đak Đoa.
Qua mạng xã hội Facebook, du khách Nguyễn Thảo-sinh viên Trường Đại học Luật Huế-cho biết: “Tôi được biết đến đồi cỏ hồng qua hình ảnh trên mạng xã hội nên muốn đặt chân đến. Khi đến đây, tôi thấy cỏ hồng đẹp không thua kém gì ở Đà Lạt”.  Còn du khách Dương Trang Thư (TP. Hồ Chí Minh) thì cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Phố núi Pleiku cũng như đồi cỏ hồng ở Đak Đoa. Khi đặt chân đến đây, những căng thẳng như được gột bỏ hết. Khung cảnh và con người ở đây tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi này”.
Đến với lễ hội, du khách không chỉ được ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc với đồi cỏ hồng mà còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc, âm hưởng Tây Nguyên; được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân thể hiện nghệ thuật tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm... Đồng thời, du khách cũng được hòa mình vào các môn thể thao truyền thống, như: đẩy gậy, chạy cà kheo, kéo co; thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng, thịt nướng lồ ô…
Ảnh: Doãn Vinh
Ảnh: Minh Thi
Bà Kiều Hương-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Đoa-cho biết: Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản huyện Đak Đoa lần thứ II là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch; đồng thời khẳng định đây là điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác, liên kết giữa huyện Đak Đoa với các huyện trong tỉnh và các địa phương khác trong cả nước, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.
Bênh cạnh đồi cỏ hồng, Đak Đoa đang đầu tư phát triển du lịch ở các điểm như: khu công viên đồi thông, làng nghề dệt thổ cẩm Glar, du lịch sinh thái cộng đồng xã Hà Đông, lòng hồ Ia Băng, khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei)...
Hy vọng trong tương lai gần, du khách đến với Đak Đoa không chỉ biết đến đồi cỏ hồng mà biết nhiều hơn nữa những điểm đến khác.
Minh Thi

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null