Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai giải trình về vụ tiêm nhầm vắc xin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Gia Lai điện tử đăng bài “Tiêm nhầm vắc xin”, ngày 21-8-2009, Trung tâm Y tế Dự phòng có Công văn số 173/YTDP giải trình về việc này. Gia Lai điện tử đăng nội dung công văn này.

Báo Gia Lai có bài về việc tiêm nhầm vắc xin ở Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh là có thật. Về việc này, chúng tôi xin giải trình như sau: Lúc 15 giờ ngày 16-8-2009, chị Trần Thị Kim Yến (thường trú tại 86 Thống Nhất- TP. Pleiku) đưa 2 con của mình là Trần Thị Thùy Trang (13 tuổi) và Trần Thị Tuyết Nhi (7 tuổi) đến Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để tiêm nhắc lại vắc xin ngừa viêm gan siêu vi B lần hai. Nhân viên Trung tâm Y tế Dự phòng đã tiêm nhầm 0,1 ml vắc xin Verorab (vắc xin phòng bệnh dại). Khi phát hiện tiêm nhầm nên nhân viên này tiêm cho cháu Nhi một lọ Engerix (vắc xin phòng viêm gan B).

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã tiến hành họp và kiểm điểm trách nhiệm đối với người liên quan. Đây là lần đầu tiên Trung tâm gặp sai sót như trên, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm không để trường hợp tương tự xảy ra. Trung tâm xin nhấn mạnh rằng: Đối với công tác tiêm phòng các loại vắc xin thì việc tiêm 2 loại vắc xin cùng thời điểm không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêm phòng. Với trường hợp con của chị Yến, nếu cháu tiêm đủ liều vắc xin phòng dại trên thì sẽ giúp cho cháu phòng được bệnh dại. Hiện nay, con chị Yến mới chỉ tiêm một liều vắc xin phòng dại, Trung tâm Y tế Dự phòng xin mời người nhà đưa cháu đến để tiêm các mũi tiếp theo như phát đồ tiêm phòng ngừa bệnh dại, toàn bộ chi phí Trung tâm Y tế Dự phòng sẽ chi trả.

Chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình chị Trần Thị Kim Yến và cảm ơn Báo Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null