Trung Quốc nỗ lực lập lại hòa bình ở Trung Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 14/10, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel, cho biết quân đội được xe tăng yểm trợ đã tấn công vào nơi được cho là mục tiêu cố thủ của Hamas và tìm kiếm thông tin về các con tin.
Các tay súng Hamas. Ảnh: Reuters

Các tay súng Hamas. Ảnh: Reuters

Các tàu của Israel tấn công các mục tiêu dọc bờ biển. Đồng thời, một cuộc không kích khác nhắm vào một tòa nhà ở TP Deir el-Balah, miền Trung Gaza.

Cùng với phản đối bạo lực gây bất ổn và thiệt hại sinh mạng dân thường, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ sớm cử đặc phái viên tới một số quốc gia Trung Đông trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng xung đột giữa Israel và Palestine.

Ông Vương hôm 13/10 cho biết, Bắc Kinh tiếp tục đứng về phía "khát vọng chung của đa số các nước" về vấn đề Palestine.

Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế có hiệu quả, ảnh hưởng và rộng hơn dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc càng nhanh càng tốt.

Theo tờ South China Morning Post, ông Vương nói: "Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế".

Ông cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng là sự chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện mong muốn thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine và do không giải quyết bất công lịch sử đối với họ.

Trong cuộc điện đàm hôm 12/10 với ông Celso Luiz Nunes Amorim, cố vấn trưởng của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, ông Vương cũng nói Bắc Kinh ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho rằng chỉ khi giải pháp này được thực hiện đầy đủ thì Trung Đông mới có thể hưởng hòa bình lâu dài và Israel có được an ninh lâu dài hơn.

Đặc phái viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 13/10 làm nhiều hơn để ngăn chặn "tội ác" của Israel.

Tại cuộc họp của LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã đề xuất dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lên án bạo lực chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố. Ông này nói thêm rằng Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine.

Các đại sứ của Nhóm các nước Ả Rập tại LHQ cũng kêu gọi ngừng bắn, cho phép viện trợ nhân đạo tới Gaza và chấm dứt mọi hoạt động sơ tán hàng loạt người Palestine.

Dù vậy, Ai Cập- quốc gia Ả Rập duy nhất có chung biên giới với Gaza và Jordan đã cảnh báo người Palestine rời khỏi vùng đất của họ.

Gaza là khu vực nhỏ có diện tích khoảng 365 km2, giáp biên giới Israel và Ai Cập cũng như Địa Trung Hải. Khoảng hơn 2 triệu người sinh sống ở khu vực này.

Với giới quân sự ở Israel, có “hai Dải Gaza” mà họ phải đối mặt khi tiến vào. Đó là Gaza lộ thiên (phía trên mặt đất) và Gaza ngầm (các cơ sở dưới mặt đất), nơi bom đạn thông thường và máy bay không người lái không thể tiếp cận. Vệ tinh tinh vi cũng không thể phát hiện sâu trong lòng đất.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.