Ngày 13-10, quân đội Israel kêu gọi tất cả dân thường (hơn 1 triệu người) của TP Gaza, Dải Gaza, di dời về phía Nam trong vòng 24 giờ trước khi nước này đưa xe tăng truy quét nhóm chiến binh Hamas.
Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của Israel tại Dải Gaza, ngày 8-10-2023. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công cuối tuần qua của Hamas khiến hơn 1.300 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Quân đội Israel tuyên bố sẽ hoạt động “đáng kể” ở TP Gaza trong những ngày tới và dân thường chỉ nên quay trở lại khi có thông báo.
Đặc phái viên Palestine tại Nhật Bản cáo buộc Israel tìm cách phá hủy hoàn toàn Dải Gaza, trong khi Liên hợp quốc quan ngại việc sơ tán người dân như vậy sẽ gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Vài giờ sau cuộc gọi sơ tán của Israel, không có dấu hiệu nào cho thấy người dân sẽ rời khỏi TP Gaza.
Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Ngoại trưởng Mỹ cùng quan chức nhiều nước đang có các cuộc tiếp xúc ngoại giao, tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hamas lan rộng.
(GLO)- Quân đội Israel mở rộng chiến dịch tại Gaza, tiếp tục tấn công TP. Jabalia ở phía Bắc, đồng thời hối thúc người dân trong khu vực này sơ tán đến nơi trú ẩn ở phía Tây TP. Gaza, theo nguồn tin từ TTXVN và TNO.
(GLO)- Quân đội Philippines ngày 18/5 thông báo chuẩn đô đốc Alfonso Torress Jr sẽ thay thế phó đô đốc Alberto Carlos làm chỉ huy Bộ tư lệnh miền Tây Philippines (Wescom) trên đảo Palawan.
(GLO)- Hàng nghìn người Israel ngày 18/5 đã biểu tình khắp các số thành phố như Tel Aviv, Caesarea và Haifa, yêu cầu chính quyền trao đổi con tin với Hamas, bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và bầu cử sớm.
Bộ trưởng Benny Gantz, một thành viên trong nội các chiến tranh của Israel, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu thực hiện đúng kế hoạch đã được thống nhất về xung đột ở Gaza, nếu không sẽ rút khỏi liên minh.
Nhóm vũ trang thiểu số Quân đội Arakan (AA) ở Myanmar đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Buthidaung gần biên giới Bangladesh sau khi cơ quan chỉ huy quân sự chiến lược ở thị trấn thuộc bang Rakhine này thất thủ ngày 18-5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moscow tấn công trên bộ ở tỉnh Kharkiv của Ukraine nhằm thiết lập 'vùng đệm', trong khi một quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cảnh báo Mỹ đang hành xử theo cách có thể khiến tình hình mất kiểm soát.
Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican cho biết, Giáo hoàng Francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Việt Nam và mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.
(GLO)- Ngày 16/5 (theo giờ Cuba), chính phủ Cuba nhắc lại yêu cầu đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố (SST) mà Mỹ đơn phương áp đặt.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã trải qua ca phẫu thuật thành công và hiện không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng sau vụ ám sát nhằm vào ông, theo Phó Thủ tướng Tomas Taraba hôm 16-5.
Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc trong nỗ lực thắt chặt quan hệ song phương giữa một thế giới đang bất ổn.