Trung Quốc chế tạo thành công bộ nhớ bán dẫn nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển bộ nhớ flash sử dụng graphene Dirac hai chiều với một cơ chế hoàn toàn mới, phá vỡ giới hạn tốc độ của lưu trữ và truy cập thông tin bộ nhớ điện tĩnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ilkha)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Ilkha)

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa chế tạo thành công thiết bị bộ nhớ flash mang tính đột phá mang tên PoX, có khả năng lưu trữ dữ liệu với tốc độ 1 bit trong 400 pico giây.

Đây là thiết bị lưu trữ bán dẫn nhanh nhất từng được công bố.

Bộ nhớ điện tĩnh của thiết bị này vượt trội hơn công nghệ bộ nhớ bay hơi nhanh nhất hiện nay, vốn cần khoảng 1 đến 10 nano giây để lưu trữ 1 bit dữ liệu. Một pico giây bằng khoảng một phần nghìn nano giây hay một phần nghìn tỷ giây.

Các loại bộ nhớ bay hơi như SRAM hay DRAM sẽ mất dữ liệu khi mất nguồn cấp điện, không phù hợp với các hệ thống tiêu thụ điện năng thấp.

Ngược lại, các loại bộ nhớ điện tĩnh như flash (loại bộ nhớ không cần nguồn điện để duy trì dữ liệu với tốc độ đọc/ghi nhanh), dù tiết kiệm năng lượng nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu truy cập tốc độ cao của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán đã phát triển một bộ nhớ flash sử dụng graphene Dirac hai chiều với một cơ chế hoàn toàn mới, phá vỡ giới hạn tốc độ của lưu trữ và truy cập thông tin bộ nhớ điện tĩnh. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 16/4.

Theo ý kiến chuyên gia của tạp chí, đây là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới, mang tính đột phá cao đủ để định hình tương lai đầy tiềm năng cho thế hệ bộ nhớ flash tốc độ cao.

Trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Phúc Đán, Zhou Peng, cho biết nhờ việc sử dụng các thuật toán AI để tối ưu hóa điều kiện thử nghiệm của quá trình, nhóm đã phát triển công nghệ vượt bậc và mở ra triển vọng ứng dụng trong tương lai.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

gia-lai-mua-eSIM Viettel-chi-125.000đ

Trải nghiệm vượt trội với eSIM Viettel

(GLO)- Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

null