Triển vọng giống lúa chất lượng cao TBR39

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2022, sản phẩm gạo TBR39 đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam. Đây là lý do khiến Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các doanh nghiệp và 3 huyện Đak Đoa, Ia Grai, Phú Thiện trồng khảo nghiệm 4 ha lúa TBR39 trong vụ Đông Xuân 2022-2023. Bước đầu, giống lúa chất lượng cao này không chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương mà còn cho năng suất cao.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ động phối hợp với các công ty, tập đoàn và hợp tác xã (HTX) tham gia sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng cao theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, các công ty và tập đoàn chuyên sản xuất giống lúa nước chất lượng cao hỗ trợ 100% lúa giống và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho người dân canh tác; đồng thời, cam kết thu mua với giá cao hơn thị trường 500-1.000 đồng/kg.

Một trong những đơn vị tiên phong là Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã hỗ trợ người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 huyện Đak Đoa, Ia Grai và Phú Thiện triển khai mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa TBR39 với quy mô 4 ha. Đây là giống mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân khoảng 115-125 ngày. Đặc biệt, năm 2022, sản phẩm gạo TBR39 đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam.

Ông Hlứt (làng Thung, xã Hnol, huyện Đak Đoa) cho biết: Vụ Đông Xuân 2022-2023, người dân trong làng rất phấn khởi khi lần đầu tiên được các doanh nghiệp hỗ trợ gieo trồng 11 ha lúa nước với nhiều giống lúa năng suất, chất lượng cao, trong đó có 2 ha lúa TBR39. Từ lúc cấp giống, ngâm ủ đến khi gieo sạ, bà con được cán bộ của các đơn vị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Đến nay, diện tích lúa TBR39 sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến năng suất đạt 6,5-7 tấn/ha, cao hơn giống HT1 mà bà con sử dụng lâu nay. Người dân mong muốn tiếp tục được hỗ trợ giống này để sản xuất trong vụ mùa 2023.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR39 ở làng Klăh, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: Nguyễn Diệp

Mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR39 ở làng Klăh, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: Nguyễn Diệp

Mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR39 cũng được triển khai tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) với diện tích 1 ha. Qua thu hoạch, năng suất đạt 7-7,5 tấn/ha. Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai-cho biết: Hàng năm, HTX thường xuyên phối hợp với các công ty, tập đoàn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao đưa các giống lúa mới vào trồng khảo nghiệm trên đồng đất Phú Thiện. Riêng vụ Đông Xuân 2022-2023, HTX cùng 1 hộ trồng khảo nghiệm 1 ha giống lúa TBR39. Quá trình trồng, chăm sóc chưa phát hiện sâu bệnh gây hại, thời gian sinh trưởng dài hơn các giống lúa khác khoảng 1 tuần.

“Qua chế biến, lúa TBR39 cho hạt gạo chất lượng, cơm ngon. Nông dân sau khi thu hoạch được HTX thu mua lúa với giá 7.500 đồng/kg. Hiện nay, gạo TBR39 được HTX trưng bày, bán tại cửa hàng ở huyện với giá 25.000 đồng/kg. Thời gian tới, HTX tiếp tục trồng khảo nghiệm giống lúa TBR39 để người dân học tập nhân rộng”-ông Nghĩa thông tin.

Theo ông Triệu Tấn Phú-Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Những năm gần đây, nhiều giống lúa chất lượng cao được Công ty cung ứng cho người dân sản xuất đại trà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng giống lúa TBR39 hiện đang trồng khảo nghiệm cho năng suất cao, gạo ngon, thời gian sinh trưởng dài 120-130 ngày.

“Do đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ công nhận giống quốc gia nên Công ty chưa sản xuất đại trà. Chúng tôi phối hợp với các địa phương trong tỉnh Gia Lai xây dựng các mô hình khảo nghiệm, hỗ trợ giống cho người dân trồng 0,5-1 ha để có đánh giá cụ thể. Công ty mong muốn phục vụ người dân sản xuất một cách tốt nhất, mang lại những mùa vàng bội thu”-ông Phú cho hay.

Tham quan mô hình trồng lúa TBR39. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tham quan mô hình trồng lúa TBR39. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Vụ đầu tiên trồng khảo nghiệm giống lúa TBR39 tại 3 địa phương đã mang lại những tín hiệu lạc quan. Giống lúa TBR39 có thời gian sinh trưởng tương đối dài ngày, cây đẻ nhánh khỏe, chưa thấy xuất hiện sâu bệnh hại như đạo ôn, lép hạt… Năng suất lúa tương đối cao, dao động từ 6 tấn đến 7,5 tấn/ha.

“Để đảm bảo đúng quy trình trồng khảo nghiệm giống lúa TBR39 của cơ quan chuyên môn, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương phải chọn những chân đất đảm bảo nước tưới. Bên cạnh đó, giống lúa TBR39 có thời gian sinh trưởng dài ngày nên diện tích khảo nghiệm trong vụ mùa 2023 phải gieo sạ sớm để tránh bị mưa lũ gây thiệt hại cuối vụ. Trước mắt, giống lúa này chỉ sản xuất theo mô hình khảo nghiệm, chưa nhân rộng đại trà. Các địa phương cần hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng hữu cơ và liên kết với các công ty, HTX để xây dựng thương hiệu gạo. Dự tính vụ mùa năm nay, diện tích trồng khảo nghiệm giống lúa TBR39 sẽ được nhân rộng khoảng 20 ha tại nhiều vùng trong tỉnh để người dân tiếp cận”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null