Tràn lan luyện thi đánh giá năng lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2024, nhiều đại học và trường đại học lớn trên cả nước sử dụng kết quả các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực - ĐGNL, đánh giá tư duy, ĐGNL chuyên biệt...) để xét tuyển vào đại học.

Nắm bắt nhu cầu của thí sinh, trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tài khoản giới thiệu các khóa luyện thi cấp tốc hoặc bán tài liệu, sách có bộ đề của các kỳ thi này.

Quảng cáo, giới thiệu rầm rộ

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và những trường tổ chức kỳ thi, thí sinh nên thận trọng khi tham gia luyện thi. Hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản giới thiệu, chào mời các khóa luyện thi ĐGNL, đánh giá tư duy thu hút rất đông thành viên tham gia.

Cụ thể như tài khoản luyện thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM 2024 với 2.800 thành viên; cộng đồng luyện thi đánh giá năng lực 2023-2024 với 140.400 thành viên; luyện thi đánh giá năng lực HSA - ĐH Quốc gia Hà Nội với 241.300 thành viên (nhóm của thầy Hoa Hsa); ôn thi đánh giá tư duy với 15.700 thành viên...

Thậm chí như tài khoản nhóm ôn thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội còn giới thiệu rất “kêu”: “(Gấp) chỉ gần 60 ngày nữa các sĩ tử sẽ bắt đầu bước vào đợt 1 của cuộc đua giành tấm vé vào đại học sớm. Với số lượng đợt thi ít hơn năm 2023, chắc hẳn sẽ là trận đấu với sự cạnh tranh khốc liệt nếu bạn không tập trung ôn luyện từ bây giờ... Đừng lo, Hocmai có thể đáp ứng hết những trăn trở của bạn với trọn bộ đề thi thử ĐGNL. Đặc biệt, tặng free 200 cuốn cẩm nang ôn tập được biên soạn độc quyền từ đội ngũ giảng viên hàng đầu Hocmai cho học sinh tham gia thi thử trong tháng 1, tự tin chinh phục kỳ thi”.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023 tại tỉnh An Giang

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023 tại tỉnh An Giang

Trong khi đó, các quản trị viên tài khoản nhóm luyện thi ĐGNL HSA - ĐH Quốc gia Hà Nội liên tục thông báo: “Lớp cấp tốc do thầy vẫn tuyển và giảm học phí kèm tặng sách nhé các em”; “Hình ảnh trực tiếp đến từ lớp ôn thi ĐGNL của HSA Education các em nhé! Cả lớp cố gắng 100+ nào! Các lớp vẫn đang tuyển sinh, bạn nào đăng ký liên hệ trực tiếp thầy tư vấn nhé. Đặc biệt trong tuần này mỗi bạn đăng ký sẽ được giảm thêm 100k và tặng sách, áo nha”.

Trong khi đó, theo giới thiệu của thầy Hoa Hsa (quản trị viên nhóm Luyện thi ĐGNL HSA - ĐH Quốc gia Hà Nội), các lớp học khai giảng ngày 20-1-2024 và kết thúc ngày 25-3-2024. Hình thức học online qua phần mềm Zoom (mua bản quyền fulltime) + xem video và thời gian từ 21 giờ 30 đến 23 giờ (mỗi buổi 60-90 phút) với tổng thời lượng 50 buổi học trực tiếp luyện đề + hơn 100 video bài giảng chuyên đề + thi thử online định kỳ.

“Trung tâm là đơn vị độc quyền của bộ sách Luyện đề ôn thi ĐGNL HSA - bộ sách “hot” nhất thị trường hiện nay về lĩnh vực thi ĐGNL. Từ năm 2015-2023, trung tâm đã hỗ trợ hơn 10.000.000 học sinh trên cả nước ôn thi ĐGNL và đạt kết quả cao... tặng 150 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho 150 bạn đạt điểm cao nhất trong các khóa học tại HSA Education, 1 máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng. Mức học phí là 4 triệu đồng/khóa (giảm 50% học phí cho 100 học sinh đăng ký đầu tiên và chuyển tiền trước 5-1)...”, lời quảng cáo của trung tâm luyện thi cho biết.

Tương tự, nhiều nhóm luyện thi khác cũng liên tục giới thiệu các khóa học, thời khóa biểu để lôi kéo thí sinh đăng ký lúc nào cũng được. Ngoài ra, nhiều quản trị viên cũng tự xưng là chuyên gia, thầy cô, cho biết đã biên soạn nhiều bộ đề và học sinh cần thì liên hệ; nếu giới thiệu cho các thí sinh khác tham gia… sẽ được tặng trọn bộ đề thi và đáp án. Cùng đó, còn tình trạng mua bán, chuyển nhượng các khóa học và có học sinh sau khi chuyển tiền mua lại khóa học nhưng liên hệ với chủ tài khoản không được...

Không nên luyện thi

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác thi ĐGNL năm 2023 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết: Kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM (từ năm 2018 đến nay) không tổ chức luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả tổ chức, cá nhân, tổ chức luyện thi ĐGNL đều không thuộc và không có bất kỳ mối liên hệ nào với ĐH Quốc gia TPHCM.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

“Cách xây dựng bài thi ĐGNL hướng đến việc đánh giá các năng lực cơ bản để học tập tốt của thí sinh, gồm sử dụng ngôn ngữ, suy luận, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Những năng lực này được hình thành và phát triển trong suốt quá trình học tập của học sinh. Học sinh có thể tự rèn luyện phát triển năng lực với sự hỗ trợ của thầy cô ở trường phổ thông. Ngoài ra, thầy cô, chuyên gia được mời làm đề thi đều thực hiện cam kết không tổ chức luyện thi, nên nhiều cá nhân giới thiệu là thành viên trong ban ra đề thi ĐGNL là hoàn toàn bịa đặt”, ông Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh.

Cũng theo TS Nguyễn Quốc Chính, những thí sinh đạt điểm cao trong những kỳ thi trước đây đã chia sẻ đều không tham gia luyện thi. Chính vì vậy, thí sinh không nên, không nhất thiết phải tham gia luyện thi tại các trung tâm giới thiệu trên các mạng xã hội. Thí sinh tự ôn luyện cho kỳ thi, nên tham khảo bài thi minh họa do ĐH Quốc gia TPHCM công bố để biết cấu trúc và định hướng nội dung bài thi.

Trong khi đó, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng, việc các cá nhân tự xưng là chuyên gia thiết kế, biên soạn tài liệu hay sách ôn thi ĐGNL là không ai kiểm chứng. Cũng giống như ĐH Quốc gia TPHCM, các chuyên gia mà ĐH Quốc gia Hà Nội mời biên soạn câu hỏi phải ký cam kết không tham gia luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào. Việc bán sách bộ đề có câu hỏi thi ĐGNL là do các đối tượng tự biên soạn, chứ không thể lấy từ ngân hàng câu hỏi.

Theo đại diện nhiều trường đại học có tổ chức kỳ thi riêng, thí sinh hãy thận trọng với những thông tin quảng cáo, giới thiệu như nắm chắc cơ hội đậu đại học sớm, sách hay tài liệu độc quyền... của các trung tâm luyện thi, các nhóm luyện thi online. Thí sinh nên tập trung ôn lại kiến thức ở trường phổ thông, tham khảo cấu trúc đề thi mà các trường tổ chức thi để củng cố kiến thức khi đăng ký tham gia các kỳ thi.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

(GLO)- Ngày 3-8, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới phát triển thành đại học đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

(GLO)- AI tạo sinh đang làm thay đổi cách học và kiểm tra ở bậc đại học. Trước nguy cơ sinh viên lạm dụng công nghệ để gian lận, nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc quay lại hoàn toàn với các kỳ thi viết, mà là đổi mới phương thức đánh giá để đo đúng năng lực người học.

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

(GLO)- Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” với nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số cho học sinh; xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các em học tập, giao tiếp, phát triển an toàn trong môi trường số.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

(GLO)- Trong buổi học quy chế thi chiều 10-6, một nữ sinh đã có màn "xin vía" đầy dễ thương khi mong muốn bắt tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Đằng sau khoảnh khắc ấy là quyết tâm thi tốt để thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an. 

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

null