TPHCM: Tiến sĩ thuê người tạt axít tình địch hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25.11, TAND quận Tân Bình, TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án nữ tiến sĩ văn học Trần Thị Diễm Thuý (55 tuổi) bị truy tố tội cố ý gây thương tích với hành vi chủ mưu thuê người tạt axít nhân tình của chồng.

Theo cáo trạng vào tháng 3.2008, chị Võ Thị L. (người tình chồng bà Thúy) đang dừng xe trên đường Nguyễn Thái Bình (phường 4, quận Tân Bình) chờ người quen. Bất ngờ, một nam thanh niên chạy xe màu đỏ lướt qua, tạt chất lỏng vào mặt chị rồi rú ga tẩu thoát. Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến nơi thấy nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, khẩu trang và áo khoác cháy xém...

 

 Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú


Nạn nhân sau đó được xác định bị bỏng axít độ II-III, với tỉ lệ thương tật toàn bộ là 26% vĩnh viễn. Qua giám định, chất dính trên mặt chị L và các mẫu vật thu được ở hiện trường là Acid Sulfuric - một chất ăn mòn mạnh.

Người gây án sau đó được được xác định là Lê Hoài Phong, khi đó 21 tuổi, quê Trà Vinh. Phong khai rằng được bà Thúy - khi đó là giảng viên một trường ĐH thuê thực hiện.

Theo kết quả điều tra, bà Trần Thị Diễm Thuý cùng chồng đang chờ toà giải quyết cho ly hôn. Trong thời gian này, chồng bà có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên Võ Thị L. làm ở tiệm tóc.

Bà Thuý đưa tấm hình cô gái này cho Lê Hoài Phong, một người bà con cùng quê Trà Vinh, nhờ theo dõi nơi chồng mình (trong lúc đang chờ tòa xử ly hôn). Khi biết chồng đang cặp kè với chị L., nữ tiến sĩ cung cấp xe máy, axit để Phong "xử lý" tình địch. Bà Thúy cũng đưa cho Phong sim điện thoại mới để liên lạc.

Biết chị L. đang tìm chỗ mở tiệm, Phong gọi điện xưng là Quang, có mặt bằng cho thuê, lừa chị này đến điểm hẹn rồi ra tay. Gây án xong Phong ta vứt sim điện thoại, gửi xe máy ở quán cà phê trên đường Nguyên Hồng (quận Bình Thạnh) và được bà Thúy cho 500.000 đồng. Sau đó, Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.

Vào thời điểm đó, CQĐT Công an quận Tân Bình nhận định bà Thúy là chủ mưu nhưng VKS lại cho rằng "không có chứng cứ nào để khẳng định bà Thúy là người đã xúi giục, cung cấp axít, phương tiện để Phong thực hiện việc tạt axít"...

Tháng 8.2011, Phong lãnh án bốn năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường 118 triệu đồng.

Sau đó, 12.2017, bị cáo Thúy bị bắt theo lệnh truy nã với cáo buộc chủ mưu một vụ tạt axít xảy ra từ tháng 3.2008 trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình.

Tháng 4.2020, VKSND quận Tân Bình ban hành cáo trạng truy tố bà Thúy tội cố ý gây thương tích với những tình tiết tăng nặng như có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

Tại tòa ngày 25.11, đại điện phía cơ quan công tố xác định bị cáo Trần Thị Diễm Thúy là chủ mưu tổ chức cho Lê Hoài Phong thực hiện việc tạt axit vào chị Võ Thị L. gây thương tật 26%. Hành vi bị cáo Thúy đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134

Trinh bày lời khai tại tòa, bị cáo Thúy cho rằng, bà không có động cơ đánh ghen bởi trước khi xảy ra vụ việc 2 năm bà đã đệ đơn phương xin ly hôn, không còn tình cảm với chồng. Thời điểm Phong khai được bà dẫn đi mua axít là lúc bà đang đứng lớp ở một trường đại học cách đó 20 km và được học sinh, nhà trường xác nhận. Trong điện thoại của bà không có cuộc gọi nào với Phong. Từ đó, bà khẳng định mình vô can, cáo trạng mới truy tố bà là không đúng sự thật và đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các lời trình bày bà Thúy có nhiều mâu thuẫn, kết luận của cơ quan điều tra cho thấy bà Thuý chủ mưu vụ tạt axit là có cơ sở.

Theo kết quả điều tra, lời khai của Phong và các cá nhân chứng liên quan tại cơ quan điều tra đều thống nhất chi tiết câu chuyện liên quan việc bà Thúy cung cấp xe, Sim và điện thoại cho Phong, để từ đó lên kịch bản tiếp cận nạn nhân, dẫn đi tìm thuê mặt bằng mở tiệm tóc, rồi gây án.

Sau một buổi xét hỏi, HĐXX hội ý và tuyên bố tạm dừng phiên tòa đến ngày 30.11 sẽ tiếp tục.

 

https://laodong.vn/phap-luat/tphcm-tien-si-thue-nguoi-tat-axit-tinh-dich-hau-toa-857305.ldo

Theo Anh Tú (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null