Theo số liệu thống kê gần đây của Bộ GD-ĐT, năm 2024 số lượng người học thạc sĩ và tiến sĩ của VN tăng hơn 6.000 so với năm 2023, trong đó, nghiên cứu sinh tăng hơn 1.000.
(GLO)- Ngày 2-4, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1219/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc tuyển sinh đi học tại Armenia và Kazakhstan theo diện học bổng của Chính phủ năm 2025.
Tới bây giờ, người dân khối 10 thị trấn Ea Đrăng vẫn cho rằng chỉ có phép lạ mới biến được cô bé H’Linh Hmơk đầu trần chân đất trên cao nguyên Ea H’leo trở thành một tiến sĩ vật lý nổi tiếng tận bên kia bán cầu.
Được định hướng theo ngành Y chữa bệnh cứu người, rồi bất ngờ ngoặt sang công nghệ thông tin bước vào thế giới ma trận thuật toán, code… đến mày mò thực hiện dự án trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nông dân chẩn bệnh cho cây lúa, cây cà chua.
Ngày 3/8, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 7 tân tiến sĩ và 408 thạc sĩ. Đặc biệt trong số ấy có ông Đoàn Hoàng Hải đã 73 tuổi - là tiến sĩ cao tuổi nhất của trường.
(GLO)- Tỉnh Bắc Ninh có nghị quyết hỗ trợ 1 tỷ đồng mua nhà nếu các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở ngoài tỉnh về tỉnh này giảng dạy và cam kết làm việc ít nhất 10 năm.
“Những cuộc trò chuyện, tán tỉnh của chúng tôi lạ lắm, nào là thảo luận về tạp chí quốc tế, giáo sư nào nổi tiếng, hướng nghiên cứu thế nào, rồi thực hành thí nghiệm ra sao… như một “gia vị” không thể thiếu mỗi ngày”.
(GLO)- Chiều 13-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo-chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho gần 700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP. Pleiku và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.
Thảo luận tại Quốc hội chiều 28.10, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy Nhà nước.
Người dân không quan tâm anh có phải là giáo sư, tiến sĩ hay không mà điều quan tâm nhất là ở việc với học hàm, học vị đó, các anh, chị đã có sáng kiến, phát minh, chế tạo gì để ứng dụng trong đời sống chưa?
Nghiên cứu sinh, học viên cao học của hơn 20 trường ĐH trên cả nước đã sử dụng bằng giả của Trường ĐH Đông Đô làm điều kiện tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.
Một giảng viên ĐH vừa được trao bằng tiến sĩ ở tuổi 57. Với tâm niệm học để 'làm gương' cho sinh viên, ông đã mày mò suốt 8 năm không mỏi mệt để hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Alăng Thớ lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo khó tại xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Anh khiến cho đồng bào của mình vô cùng tự hào khi trở thành vị tiến sĩ đầu tiên trong cộng đồng dân tộc Cơ Tu ở độ tuổi 34.
Cậu bé 'thần đồng' 9 tuổi Laurent Simons vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học khi vừa hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven.
Nói về sự đóng góp của kiều bào trẻ, tiến sĩ bảo mật Nguyễn Duy Lân cho hay gần đây Chính phủ và TP.HCM có nhiều chương trình kêu gọi kiều bào về xây dựng, phát triển đất nước. Đó là điều rất đáng mừng.
Chuyện đi học cao học vốn xưa nay không hề dễ với người trẻ, thế nhưng bà Nguyễn Hoàng Mai (64 tuổi) và bà Bùi Thị Thanh Hương (69 tuổi) suốt nhiều năm nay vẫn miệt mài với việc học mặc dù sự học bị gián đoạn nhiều lần. Với họ, học không phải là lấy bằng cấp để phục vụ công việc, mà trên hết học là để thỏa ước nguyện của bản thân và thực hiện tâm niệm 'đời người hữu hạn, học vấn vô hạn'.
Một đề án có tổng kinh phí 12.000 tỷ đồng, trong đó có mục tiêu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ) sẽ được trình lên Chính phủ.