Cụ ông 73 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3/8, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 7 tân tiến sĩ và 408 thạc sĩ. Đặc biệt trong số ấy có ông Đoàn Hoàng Hải đã 73 tuổi - là tiến sĩ cao tuổi nhất của trường.

Tân Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải sinh năm 1951, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hiện ông là Phó Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Truyền thống Kháng chiến Thông tin - Giao Bưu, Trung ương Cục Miền Nam. Ông nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tân Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Tân Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Ông Hải tham gia học nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Trà Vinh, và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Trường hợp Viễn thông TPHCM.

Tại buổi nhận bằng tốt nghiệp, tân tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải cho biết, hơn 50 năm trước ông từng tham gia đóng quân tại huyện Duyên Hải (nay là thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Ông được sự chở che, yêu thương của nhân dân, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của Ban thông tin Vô tuyến điện Khu ủy Sài Gòn - Gia Định giao phó.

Ông Hải cho biết, ông học tập suốt đời theo lời dạy và nêu gương Bác Hồ; học để vừa cập nhật, nâng cao kiến thức cho mình, vừa có cơ hội đóng góp giá trị tri thức cho xã hội, làm gương cho con cháu noi theo. Hiện, các con cháu của ông cũng có vài người đang là thạc sĩ và một số đang học nghiên cứu sinh.

Ông Hải là thương binh hạng 2/4, với ông, tuổi tác, sức khỏe cũng không thể cản bước sự nghiệp học tập. Ông đã vượt qua nhiều khó khăn khi đi học tại trường, nghiên cứu, thực hiện các điều tra xã hội học và viết luận án. "Ở tuổi này, thường rất hạn chế về sức khỏe cũng như điều kiện đi lại, nhưng tôi luôn được sự ủng hộ từ phía gia đình, người thân, sự hướng dẫn tận tình của thầy cô đã giúp tôi hoàn thành luận án tiến sĩ theo đúng thời gian", tân tiến sĩ 73 tuổi nói.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đợt 1, năm 2024 trường Đại học Trà Vinh.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đợt 1, năm 2024 trường Đại học Trà Vinh.

Về lý do chọn đề tài tiến sĩ liên quan tới nhân lực viễn thông, ông Hải cho hay, đây là ngành trước ông từng làm việc nên có trải nghiệm. Bên cạnh đó, hiện nước ta đang bước vào thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, giai đoạn xây dựng chính phủ số, xã hội số, công nghệ thông tin đang bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, các ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đứng trước những khó khăn, thách thức và cơ hội mới. “Tôi hy vọng đề tài luận án này sẽ mang lại nhiều giá trị hữu ích cho các doanh nghiệp, xã hội trong phát huy hiệu quả trong việc sử dụng, phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị và phù hợp với xu thế phát triển”, ông Hải nói thêm.

Tân tiến sĩ 73 tuổi cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi và cống hiến các giá trị nghiên cứu của mình cho xã hội, luôn là một người cha, người ông, là người đảng viên gương mẫu.

Theo Hòa Hội (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null