Trèo vào nhà tạt axit 3 chị em gái đang ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba chị em gái thuộc tầng lớp thấp Dalit ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ đã phải nhập viện sau khi bị một kẻ chưa rõ danh tính tạt axit lúc đang ngủ.

Theo đài NDTV, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 13-10 tại một ngôi làng ở huyện Gonda, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 117 km.

Ba chị em đang ngủ trong phòng thì kẻ tấn công - được cho là đột nhập vào nhà từ sân thượng - tạt axit vào họ. Nghe thấy tiếng khóc của các con, người cha vội chạy vào phòng. Nghi phạm sau đó trốn thoát.

Chị cả 17 tuổi bị bỏng 30%, chị hai 12 tuổi bị bỏng 20%, còn em út 8 tuổi bị bỏng từ 5-7%. Tất cả được đưa vào một bệnh viện chính phủ ở huyện Gonda điều trị.

 

 Ba chị em gái thuộc tầng lớp thấp Dalit ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ đã phải nhập viện sau khi bị một kẻ chưa rõ danh tính tạt axit lúc đang ngủ. Ảnh: News Tree
Ba chị em gái thuộc tầng lớp thấp Dalit ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ đã phải nhập viện sau khi bị một kẻ chưa rõ danh tính tạt axit lúc đang ngủ. Ảnh: News Tree


Người cha – kiếm sống bằng nghề ủi quần áo trong làng – nói với phóng viên: "Con gái lớn nhất của tôi bị bỏng nặng, trong khi đám cưới của nó đã được ấn định. Mặt nó bị bỏng vì axit. Giờ tôi không biết đám cưới sẽ diễn ra như thế nào".

Sĩ quan cảnh sát Kumar Pandey nói với đài NDTV: "Gia đình những đứa trẻ chưa nêu tên bất kỳ nghi phạm nào. Do đó, cuộc điều tra đang được thực hiện dựa trên đơn tố cáo chống lại những kẻ không rõ danh tính. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ rằng một người quen của các bé gái đã làm chuyện đó".

Trong một diễn biến khác, một bé trai được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà ở quận Queens, TP New York – Mỹ hôm 11-10, được cho là bị mẹ ném ra ngoài cửa sổ. Cậu bé bị hạ thân nhiệt, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết em được phát hiện với dây rốn chưa cắt bên ngoài ngôi nhà trên phố 126, South Ozone Park lúc 10 giờ 15 phút và được đưa đến Trung tâm Y tế Nhi đồng Cohen.

Các nhà điều tra xác định người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ vừa sinh con trong bồn tắm, sau đó ném em ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ đã được đưa đi đánh giá tâm thần và đối mặt 7 tội danh, bao gồm cố gắng giết người, bỏ rơi trẻ em…

 

Các nhà điều tra xác định người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ vừa sinh con trong bồn tắm, sau đó ném em ra ngoài cửa sổ. Ảnh: The New York Post
Các nhà điều tra xác định người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ vừa sinh con trong bồn tắm, sau đó ném em ra ngoài cửa sổ. Ảnh: The New York Post


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, NDTV, The New York Post)

Có thể bạn quan tâm