TP Pleiku vào vụ hoa Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, nhiều nhà vườn trên địa bàn TP. Pleiku, Gia Lai đang tích cực đầu tư, chăm sóc các loại hoa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến.
Tranh thủ xuống giống 
Dạo qua một số điểm trồng hoa tập trung của người dân phường Thắng Lợi đã thấy không khí lao động nhộn nhịp với các hoạt động đúc chậu, vót cọc, ủ phân chăm sóc cho hoa. Hiện trên địa bàn phường có 13 hộ tham gia trồng hoa Tết với số lượng khoảng 10.000-15.000 chậu, chủ yếu là hoa cúc. Anh Hoàng Minh Ngọc-một người trồng hoa có tiếng trên địa bàn phường-cho biết: “Thời tiết hiện khá thuận lợi, vì vậy hầu hết các hộ trồng hoa đều tranh thủ xuống giống. Mấy ngày nay, gia đình tôi đã xuống giống hơn 1.500 chậu chủ yếu là hoa cúc pha lê lấy giống từ Đà Lạt”. Theo anh Ngọc, thời điểm xuống giống hoa bắt đầu từ đầu tháng 7 Âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, tùy loại hoa mà thời điểm xuống giống sớm, muộn khác nhau. Xuất phát từ nhu cầu thị trường, người trồng hoa sẽ chọn lựa những loại phù hợp để cung ứng cho thị trường Tết. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như: cúc, vạn thọ, lay ơn... các hộ còn trồng một số lượng lớn hoa ly, hoa hồng và nhiều loại hoa khác.
Vườn hoa cúc của gia đình anh Ngọc. Ảnh: H.P
Vườn hoa cúc của gia đình anh Ngọc. Ảnh: H.P
Năm nay gia đình anh Nguyễn Tấn Dũng (xã Trà Đa) xuống giống hơn 3.000 chậu cúc đại đóa và hơn 500 chậu hoa hồng phục vụ Tết. Việc xuống giống, bón phân, chăm sóc vườn hoa được anh tự tay thực hiện tỉ mỉ, bởi mỗi loại hoa đòi hỏi cách chăm sóc riêng. Đây là năm thứ 3 anh đầu tư trồng vụ hoa Tết. Để có hoa cung ứng ra thị trường đúng thời điểm, anh cho biết khâu quan trọng nhất là tưới nước và ánh sáng. Tuy nhiên, khó khăn của người trồng hoa Tết là chi phí đầu tư tăng, thời tiết cuối năm lại thường diễn biến phức tạp nên chăm vụ hoa Tết mất nhiều công sức hơn. Giai đoạn này anh đang làm cỏ, chăm sóc, tưới nước và lắp đặt hệ thống đèn điện để điều tiết sự sinh trưởng nhằm giúp cây bung hoa đẹp, đúng vụ.
Mong thời tiết thuận lợi
 Các hộ dân ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình. Ảnh: H.P
Các hộ dân ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình. Ảnh: H.P
Rút kinh nghiệm từ các vụ hoa trước, năm nay ngoài việc chuẩn bị kỹ về các điều kiện như: giống, đất đai, phân bón, kỹ thuật... các hộ trồng hoa ở phường Thắng Lợi còn nghiên cứu kỹ về thời tiết. Bởi đây chính là yếu tố có tính chất quyết định thành bại của cả vụ. “Trồng hoa cho hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với các loại cây trồng khác nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi thì coi như thắng lớn”-ông Hoàng Văn Yến-một người trồng hoa ở phường Thắng Lợi-đúc kết.
Điều này cũng đã được ông Phan Minh Đức-một nông dân trồng hoa có kinh nghiệm ở xã Trà Đa-khẳng định. Theo ông Đức, so với trồng lúa, trồng rau thì thu nhập từ vụ hoa Tết sẽ cao hơn nhiều, giúp gia đình trang trải các khoản chi tiêu, mua sắm ngày Tết. Vì thế nhà vườn phải bám sát thời vụ, thời gian sinh trưởng, đặc điểm của từng loại hoa, bố trí lịch làm đất, gieo ươm để cây sinh trưởng tốt và ra hoa đúng thời điểm. Với thâm niên hơn 10 năm trong nghề trồng hoa, ông Đức có thể chủ động hoàn toàn kỹ thuật cho hoa ra sớm hay trễ. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết vẫn đóng vai trò rất lớn. Ông Đức cho biết: “Năm nay giá cả vật tư, cây giống… đều tăng so với năm ngoái khiến chi phí đầu tư của người trồng hoa bị đẩy lên cao, trong khi giá đầu ra chưa biết thế nào. Nếu thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng vào dịp Tết thì người trồng hoa mới có thể kiếm lời. “.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null