Gia Lai:

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-6, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V và các sở, ban ngành của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các đơn vị nhận quân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Năm 2024, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Cụ thể, kết quả đăng ký lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi được 14.081 công dân, đạt 0,88% so với dân số. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các cấp đã tổ chức 83 điểm khám, cụm khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chặt chẽ, hiệu quả.

Toàn tỉnh phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 9.630 công dân, trong đó đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ là 3.854 công dân, đạt 40,06%. Tổng chỉ tiêu giao quân là 2.847 công dân, trong đó giao quân cho các đơn vị quân đội 2.408 công dân, giao cho đơn vị công an 439 công dân.

Mặt khác, hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện cũng tổ chức hội trại tòng quân ở các địa phương với 16 trại chỉ huy và 146 tiểu trại, thu hút gần 15.350 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, công dân nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn tham gia.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tham dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tham dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, đại điện hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, đơn vị nhận quân đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tuyển quân, từ đó đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển quân trong năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân, từ khâu đăng ký độ tuổi, đăng ký nghĩa vụ quân sự đến xét duyệt chính trị, xét duyệt thực lực độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình công dân, tổ chức thâm nhập thực hiện 2 gặp: “Gặp gia đình, gặp công dân”; 4 biết: “Biết hoàn cảnh, biết sức khỏe, biết trình độ học vấn, biết chính trị-đạo đức”, nắm chắc và quản lý chặt chẽ đối với công dân đủ điều kiện sức khỏe chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Đặc biệt, cán bộ thâm nhập phải “Đến tận ngõ, gõ tận nhà, rà tận người” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, nắm chắc tư tưởng, hồ sơ lý lịch của gia đình và từng công dân nhập ngũ, tuyên truyền, thông báo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho gia đình, công dân khi nhập ngũ. Chú trọng công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, công chức nhà nước nhập ngũ…

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null