Tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP, Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP dự Đại hội thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: T.D
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP dự Đại hội thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: T.D

Theo báo cáo tại đại hội, từ năm 2019 đến 2024, BĐBP tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật trong phong trào TĐQT. Cụ thể, năm 2020, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác của tỉnh thành lập 27 tổ, chốt và cử 264 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia túc trực ở trên biên giới, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2019-2024, BĐBP tỉnh tham gia đấu tranh, ngăn chặn 3 vụ với 13 người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia và Thái Lan để đi nước thứ 3; phát hiện, bóc gỡ 3 vụ với 24 đối tượng có hoạt động tái nhóm họp "Tin lành Đê ga"; xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án: GL422 đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới huyện Đức Cơ; GL622 đấu tranh với tội phạm mua bán người; GL1122 đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; GL 124p đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép pháo qua biên giới. BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy".

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn thực hiện tốt phong trào “BĐBP tỉnh Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với “cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; tham gia có hiệu quả các chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: mô hình “Bếp ăn tình thương”, mô hình Câu lạc bộ "Nói không với tảo hôn”, “Lớp học xóa mù chữ”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”… Kết quả, 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng 1 cờ thi đua, UBND tỉnh tặng 1 cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D
Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh-Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương những thành tích nổi bật mà BĐBP tỉnh Gia Lai đạt được qua phong trào TĐQT trong giai đoạn 2019-2024. “BĐBP tỉnh Gia Lai là nơi khởi nguồn nhiều cách làm hay và những mô hình có hiệu quả trong phong trào TĐQT trong toàn quân. Các đơn vị trong Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ nhân rộng những mô hình, cách làm hay này để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nơi đứng chân. Phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua, đề nghị BĐBP tỉnh Gia Lai nỗ lực khắc phục khó khăn để tiếp tục đạt được những kết quả xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029”-Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Ảnh: T.D

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Ảnh: T.D

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào TĐQT.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null