Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22 về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

z6252447250590-5f82896442efcac0882124307c12c0e7.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Biên tập Báo Gia Lai; Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Gia Lai.

Theo số liệu thống kê, toàn Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc; 910 tổ chức cơ sở đảng; 3.413 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là trên 67 ngàn đảng viên; trong đó có 6.803 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu thông tin, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Chủ trương cấp phát Báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ. Hoạt động phát hành báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai cơ bản đáp ứng yêu cầu ở cơ sở.

z6252447826603-e2672ff7cde121cd663522f5050de35d.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Việc bố trí kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát các quy định của Trung ương. Công tác quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy, đơn vị, địa phương quan tâm, đổi mới phù hợp với điều kiện của từng cấp ủy, đơn vị, địa phương. Những mô hình hay, cách làm mới, các tấm gương điển hình tiên tiến đăng tải trên báo, tạp chí của Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận, nghiên cứu, học tập, nhân rộng, vận dụng vào thực tiễn.

Tính đến tháng 11-2024, toàn Đảng bộ tỉnh có 3.832/4.323 chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở đặt mua thường xuyên Báo Gia Lai (đạt 89%); trong đó có 1.473/1.577 thôn, làng, tổ dân phố được cấp phát Báo Gia Lai hàng ngày (đạt 93%). Có 896 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên Báo Nhân Dân; 633 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên Tạp chí Cộng sản.

z6252447761347-ba63af94d03ac5814feaf68cd7da1e03.jpg
Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc tham gia ý kiến. Ảnh: Đ.T

Hiện toàn tỉnh có 5.670 đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu được cấp Báo Gia Lai hàng ngày. Ngoài việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai, nhiều cơ sở còn có thêm nhiều báo chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

Bên cạnh đánh giá kết quả đã đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể, chỉ có 4 đảng bộ cấp huyện có tỷ lệ đặt mua, cấp phát Báo Gia Lai đến chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở đạt 100%; có 9 đảng bộ có tỷ lệ đặt mua Báo Nhân dân đạt từ 100% trở lên; 6 Đảng bộ đặt mua Báo Nhân dân dưới 50%.

Trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU; một số ít địa phương chưa sử dụng hết số tiền được cấp, phân bổ cho việc mua báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai hàng năm…

z6252447421836-3084d337bbc7aa90ff14984198e89458.jpg
Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: Trong 10 năm qua, công tác đặt mua, cấp phát báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Gia Lai, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản nói riêng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Hầu hết các cấp ủy đã quán triệt, triển khai đến các tổ chức Đảng và đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhờ vậy, việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đảm bảo, đối tượng được cấp phát Báo Gia Lai được mở rộng, một số địa phương, đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình trong việc xây dựng phong trào đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai. Báo Gia Lai đã có nhiều giải pháp cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả, quan tâm mở rộng các chuyên trang địa phương, chuyên mục sự kiện và bình luận... để phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Đảng Đoàn HĐND tỉnh đã kiến nghị, bổ sung, mở rộng đối tượng đọc Báo Gia Lai đến đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không hưởng lương hưu trên địa bàn và các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chỉ thị số 22 đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mỗi loại hình báo chí đều có sứ mệnh riêng và đây vẫn là một trong những tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, do đó các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai. Đồng thời nghiên cứu và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng một cách hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tính toán và xác định phương hướng cụ thể trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 22 phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

(GLO)- Sáng 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Cả nước chính thức còn 34 tỉnh, thành

Cả nước chính thức còn 34 tỉnh, thành

(GLO)- Sáng 12-6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, 461/465 đại biểu Quốc hội (96,44%) bấm nút tán thành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Như vậy, từ hôm nay, cả nước chính thức còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Sáng 10/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh; tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu

(GLO)- Ngày 9-6, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 299-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

(GLO)- Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thời gian qua, việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững từ cơ sở.

null