Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 18-7, đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng và khởi công, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trong tỉnh.

Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh-Phó Chủ nhiệm chính trị và các cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của Tổng Công ty. Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh tặng quà các gia đình tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ). Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh tặng quà các gia đình tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ). Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), đoàn đã trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang), xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) và thị xã An Khê với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng suốt đời. Tại đây, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời tri ân đến những công lao, hy sinh, mất mát của gia đình với sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước. Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh bày tỏ mong muốn Mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục trở thành tấm gương sáng để con cháu đời sau noi theo.

Đoàn công tác đã tiến hành khởi công căn nhà gia đình ông Bi tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang). Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn công tác đã tiến hành khởi công căn nhà gia đình ông Bi tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang). Ảnh: Văn Ngọc

Trong chương trình của chuyến công tác, đoàn đã dự lễ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bi (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ông Bi là em trai của liệt sĩ Bla và là người thờ cúng liệt sĩ. Vợ của ông là bà Senh là con gái của liệt sĩ Kông. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bi.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dự lễ khánh thành căn nhà tình nghĩa của gia đình ông Đinh Gak. Ảnh: Văn Ngọc

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dự lễ khánh thành căn nhà tình nghĩa của gia đình ông Đinh Gak. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng cùng ngày, đoàn đã dự lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Gak (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ). Đây là ngôi nhà được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng sử dụng xây dựng căn nhà, 10 triệu đồng mua sắm các vật dụng trong gia đình. Sau khoảng 1 tháng thi công, căn nhà rộng 45 m2 của gia đình ông Gak đã hoàn thiện khang trang, ấm cúng.

Đoàn công tác trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách và có công với cách mạng ở thị xã An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn công tác trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách và có công với cách mạng ở thị xã An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, ông Gak và vợ là bà Đinh Thị Thei đều có công với cách mạng. Cả ông và bà đã được tặng Huân chương Kháng chiến Hạng nhất. Tại buổi lễ, gia đình ông Gak đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự hỗ trợ của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để gia đình có được căn nhà xây kiên cố.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null