Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh thăm và làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-3, đồng chí Lê Quốc Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có buổi thăm, làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai và các cơ quan báo chí tại địa phương.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác và Tỉnh ủy Gia Lai.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác và Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định: Suốt 71 năm qua, Báo Nhân Dân không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, khẳng định được vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng và tiếng nói của Nhân dân. Báo Nhân Dân luôn thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích; thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh thông tin quan trọng, với độ tin cậy cao đã góp phần định hướng dư luận xã hội. Báo Nhân Dân luôn xác định nội dung tuyên truyền phải nắm bắt nhu cầu của độc giả; làm sao những thông tin chính thống của Đảng, chính quyền địa phương đến với người dân một cách kịp thời với khẩu hiệu “nơi nào có Nhân dân, nơi đó có báo Nhân Dân”.  

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, nhất là phát huy các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thời gian qua, Báo Nhân Dân luôn dành sự quan tâm đến địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai. Dự kiến trong tháng 7 tới, đơn vị sẽ tổ chức Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 40 tại Gia Lai và mong muốn tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Giải thành công.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh (bìa phải)-Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai.
Đồng chí Lê Quốc Minh (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cảm ơn Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã đến thăm, làm việc với tỉnh Gia Lai. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: Trong năm 2020 và 2021, mặc dù phải chịu tác động nhiều mặt của dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng-chống dịch hiệu quả gắn với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm ổn định đời sống người dân. Nhất là trong năm 2021, lần đầu tiên thu ngân sách của địa phương đạt trên 7.880 tỷ, cao nhất từ trước đến nay. Gia Lai đang là điểm đến hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và tỉnh đang tiếp tục kêu gọi để đẩy mạnh chuyển dịch sang các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, lâm nghiệp… nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác. Ảnh: Đức Thụy



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng nêu rõ: Thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo tất cả các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đặt mua và đọc báo Đảng. Trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai, có sự đóng góp của các cơ quan, báo chí; trong đó có Báo Nhân Dân, góp phần thông tin các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đến với người dân. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Báo Nhân Dân với vị trí, vai trò của mình tiếp tục đồng hành trong công tác tuyên truyền, giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người tỉnh Gia Lai. Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về 4 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 19 đến 25-5 tới, Gia Lai sẽ tổ chức tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh với chuỗi hoạt động: đón nhận và công bố Cao nguyên Kon Hà Nừng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản năm 2022”; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia lai… Đối với việc tổ chức Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 40, tỉnh Gia Lai thống nhất và sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ đắc lực để góp phần cho thành công của Giải.

Đoàn công tác của Báo Nhân Dân tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy Gia Lai nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3)
Đoàn công tác của Báo Nhân Dân tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy Gia Lai nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3). Ảnh: Đức Thụy


Cần đầu tư chuyển đổi số

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh diễn ra tại trụ sở Báo Gia Lai. Tại đây, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho hay: Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, Báo Nhân Dân đã có sự thay đổi trên tờ báo in, tăng cường các thông tin chuyên sâu, hình thức và nội dung đa dạng hơn; truyền hình có tính sáng tạo hơn. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm về đầu tư, đổi mới công nghệ đúng xu hướng trên báo điện tử và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. Sự đổi mới của báo khi sử dụng các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok… đã thu hút lượt tương tác cao, người đọc dễ đón nhận hơn và đã có cách thức tạo nguồn thu trên báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng chia sẻ, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam luôn theo sát và nhận thấy sự phát triển của các báo Đảng địa phương. Các cơ quan báo chí địa phương đã có sự nỗ lực rất lớn về hình thức và chất lượng bài viết, đạt nhiều giải cao tại các Giải báo chí toàn quốc, rút ngắn khoảng cách với các cơ quan báo chí Trung ương. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Minh cũng đánh giá cao những đổi mới của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thời gian qua; nỗ lực trong đầu tư công nghệ, linh hoạt sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống đến với bạn đọc.

Đồng chí Lê Quốc Minh-Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh Gia Lai.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm việc với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Dịp này, Đoàn công tác Báo Nhân Dân đã trao tặng Tỉnh ủy Gia Lai lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022). Đoàn công tác đã tặng biểu trưng của Báo Nhân Dân cho đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền thanh tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Báo Đảng là kênh chính thống, cung cấp thông tin cho bạn đọc, do vậy, cần nâng cao chất lượng và tăng cường các thông tin chuyên sâu. Thời đại hiện nay phải ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số. Báo Nhân Dân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các báo Đảng địa phương. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân mong muốn có sự phối hợp với Hội Nhà báo, cơ quan báo chí các địa phương trong việc trao đổi thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp các cơ quan báo chí của tỉnh rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí... vượt qua sự cạnh tranh của mạng xã hội và nhiều kênh thông tin như hiện nay.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh đã chia sẻ về quá trình 75 năm thành lập Báo Gia Lai. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã nỗ lực đổi mới về nội dung và hình thức của Báo. Báo Gia Lai đã phát hành các ấn phẩm như: Gia Lai điện tử, Gia Lai hàng ngày, Gia Lai cuối tuần và Báo ảnh Gia Lai. Báo Gia Lai đã tổ chức các chuyến thăm, học hỏi kinh nghiệm tại cơ quan báo chí trong cả nước.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng biểu trưng Báo Nhân Dân cho Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh (bìa phải) tặng biểu trưng Báo Nhân Dân cho Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Chia sẻ với Đoàn công tác về những khó khăn của Báo Gia Lai, Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh kiến nghị: “Hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong Quy định 338 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo chí gây khó khăn trong sắp xếp cán bộ. Đề nghị Trung ương có định mức khung biên chế để các cơ quan chủ quản tạo điều kiện cho các báo Đảng địa phương. Bên cạnh đó, Nghị định 18 về quy định chế độ thù lao, nhuận bút trong các cơ quan báo chí chưa có sự thống nhất, gây khó khăn trong cơ chế hoạt động”.

Với ý kiến chia sẻ của các cơ quan báo chí địa phương trước những khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, đồng chí Lê Quốc Minh đã ghi nhận, tổng hợp để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.