Tòa án nhân dân huyện Mang Yang chú trọng xét xử lưu động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Để phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang chú trọng hoạt động xét xử lưu động. Đây cũng là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan, sinh động và hiệu quả.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: người dân cung cấp

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: người dân cung cấp

Ngày 28-6, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại hội trường UBND xã Kon Thụp và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiệp (SN 1976, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 9 năm 6 tháng tù và Lương Văn Công (SN 1991, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa thu hút hơn 70 người dân địa phương tham gia.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7-2022, Hiệp đến thuê nhà của người dân tại làng Dơ Nâu để ở làm nông và mua bán củi. Ngày 10-9-2022, do biết Hiệp mua bán trái phép chất ma túy nên Công đến mua 3 gói ma túy loại heroin với giá 600 ngàn đồng, mục đích để sử dụng và bán lại cho người khác. Khoảng 18 giờ ngày 10-9-2022, Công nhận được điện thoại của một đối tượng tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang) để hỏi mua 2 gói ma túy loại heroin để sử dụng. Trong lúc đi giao túy cho đối tượng nêu trên, Công bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong người của Công 2 gói giấy bạc, bên trong có chứa chất ma túy loại heroin, khối lượng hơn 0,077 gam. Trên cơ sở lời khai nhận của Công, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiệp tại làng Dơ Nâu, qua đó, thu giữ 1 gói ma túy loại heroin có khối lượng hơn 0,035 gam.

Bị cáo Lương Văn Công (bìa phải) và Đặng Văn Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: người dân cung cấp

Bị cáo Lương Văn Công (bìa phải) và Đặng Văn Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: người dân cung cấp

Tham dự phiên tòa với vai trò là người phiên dịch tiếng Tày, ông Hoàng Văn Soạn-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kon Thụp-cho biết: “Thời gian qua, xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tuy nhiên, việc mở các phiên tòa xét xử lưu động giúp người dân được tiếp cận các quy định của pháp luật một cách chủ động, nhanh chóng. Bằng việc phiên dịch tiếng Tày, sau phiên tòa này, tôi tuyên truyền, phổ biến lại các nội dung của hội đồng xét xử cho người dân hiểu rõ, nắm bắt về tác hại của ma túy và quy định của pháp luật liên quan”.

Còn ông Vi Văn Việt (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp) cho biết: "Dù bận việc nhà, nhưng được cán bộ thông báo có vụ xét xử lưu động ở xã, tôi sắp xếp thời gian đến xem. Tham gia phiên tòa lưu động về mua bán trái phép chất ma túy, tôi thấy pháp luật thật nghiêm minh. Tôi sẽ tuyên truyền, vận động người thân, xóm giềng chấp hành pháp luật, tránh phạm tội. Tôi cũng mong muốn Tòa án tổ chức nhiều phiên xét xử lưu động tương tự để người dân theo dõi, nắm bắt pháp luật".

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp cho hay: Toàn xã có 6 thôn, làng. Trong vòng 2 năm nay, xã xảy ra 3 vụ liên quan về ma túy gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, xã đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại hội trường UBND xã để tạo sức răn đe và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người trên địa bàn. “Trên thực tế, lâu nay người dân chỉ nghe cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, việc bắt giữ các đối tượng tội phạm thì cơ quan Công an không công khai. Do vậy, khi đưa ra xét xử lưu động thì người dân được “mắt thấy, tai nghe” đối tượng, hành vi phạm pháp luật và hình phạt theo quy định. Trên cơ sở phiên tòa này, thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành xuống các thôn, làng để tuyên truyền pháp luật về ma túy. Mặt khác, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động về các vấn đề khác, như: tảo hôn, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật"-ông Lương Đình Lực đề xuất.

Theo ông Trương Nam Trung-Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mang Yang: Để phiên tòa xét xử lưu động hiệu quả, trước đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nghiên cứu đưa ra xét xử các vụ án có tính chất nổi cộm, thu hút dư luận. Tiếp đó, đơn vị giao nhiệm vụ cho thẩm phán phụ trách vụ án nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án liên quan. Mặt khác, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, như: hội trường xét xử; thông báo, vận động người dân đến theo dõi phiên tòa nhằm giáo dục, nâng cao ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật.

“Tòa án xét xử lưu động là theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm đấu tranh phòng-chống tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp của người dân ở những vùng không có điều kiện tiếp cận pháp luật. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các phiên tòa lưu động, trong đó, chú trọng lựa chọn những vụ án điểm, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về điều kiện cần thiết của phiên tòa”-Chánh án Trung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null