Tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2020 tại huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-12, tại UBND xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2020. Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai; nguyên lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 12 (TP. Hồ Chí Minh); các doanh nghiệp, y-bác sĩ đến từ các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân các xã: Đak Sơ Mei, Đak Krong, Kon Gang.
Sẻ chia khó khăn với vùng khó, Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh đã tặng 500 suất quà (250.000 đồng/suất) cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách của 3 xã: Đak Sơ Mei, Đak Krong, Kon Gang; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, Trường THCS Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei), Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Đak Krong), Trường Tiểu học và THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Kon Gang).
Bên cạnh đó, các y-bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân. Đặc biệt, gia đình 2 em: Nguyễn Huỳnh Nghị và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (TP. Hồ Chí Minh) đã trao 1 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" trị giá 50 triệu đồng cho em Kup (lớp 9, Trường THCS Anh hùng Wừu). 
Ngày 19-12, Đoàn công tác tiếp tục khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo; tặng 500 suất quà cho các gia đình khó khăn của xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ). 
Đây là năm thứ 12 Tỉnh Đoàn và Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh phối hợp tặng quà cho bà con và học sinh vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Những phần quà mà chương trình trao tặng tuy giá trị không lớn nhưng đã lan tỏa hơi ấm tình người, góp phần giúp bà con nhân dân và các em học sinh có thêm niềm vui trong cuộc sống. 

Ảnh 1: Chương trình “Ấm áp mùa đông” là hoạt động phối hợp thường niên giữa Tỉnh Đoàn Gia Lai và Đoàn công tác xã hội “GL” TP.Hồ Chí Minh.
 Chương trình “Ấm áp mùa đông” là hoạt động phối hợp thường niên giữa Tỉnh Đoàn Gia Lai và Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh 2: Chị Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà cho bà con khó khăn xã Đak Sơ Mei.
Chị Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà cho bà con khó khăn xã Đak Sơ Mei.

Ảnh 3: Không chỉ có người dân, những em học sinh vượt khó học giỏi cũng được tặng xe đạp để chặng đường đến lớp được gần hơn.
Tặng xe đạp cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Ảnh 4: Niềm vui của các em học sinh dân tộc Bahnar khi được nhận xe đạp.
Niềm vui của các em học sinh dân tộc Bahnar khi được nhận xe đạp.

Ảnh 5: Hai em: Nguyễn Huỳnh Nghị và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan đã dành tặng phần quà đặc biệt là ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Kup (lớp 9, Trường THCS Anh hùng Wừu).
Trao tặng ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho em Kup (lớp 9, Trường THCS Anh hùng Wừu).

Ảnh 6: Người dân được y-bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí.
Người dân được y-bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí.

Ảnh 8: Hơn 1.000 cơ số thuốc được vận chuyển từ các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ điều trị bệnh cho người dân vùng khó.
Hơn 1.000 cơ số thuốc được vận chuyển từ các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ điều trị bệnh cho người dân vùng khó.

Ảnh 9: Các em nhỏ được đoàn công tác cắt tóc miễn phí.
Các em nhỏ được đoàn công tác cắt tóc miễn phí.
PHAN LÀI-ĐỨC THỤY

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null