Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

gggg.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Về phía tỉnh Gia Lai, các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Quang Thái và các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cho biết: Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các vụ án, vụ việc gây dư luận bức xúc.

Đáng chú ý, cấp ủy các cấp kiểm tra hơn 55.075 tổ chức Đảng và trên 308.028 đảng viên; giám sát chuyên đề 42.843 tổ chức Đảng và 148.6632 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.133 tổ chức Đảng và 8.123 đảng viên; giám sát 30.173 tổ chức Đảng, 41.730 đảng viên. Cấp ủy các cấp giải quyết tố cáo đối với 6 tổ chức Đảng, 115 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiếp nhận giải quyết trên 25.400 đơn thư tố cáo, phản ánh.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức Đảng và hơn 17.560 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật 10 đảng viên, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng và 16 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 9 tổ chức Đảng và 45 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật gần 300 tổ chức Đảng và 6535 đảng viên.

Công tác kiểm tra, xử lý đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

g4.jpg
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Tại Gia Lai, trong năm 2024, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 33 tổ chức Đảng và 151 đảng viên; giám sát đối với 672 tổ chức Đảng và 2.731 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 531 đảng viên; kiểm tra Điều lệ Đảng đối với 601 tổ chức Đảng, 4.744 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 638 tổ chức Đảng; kiểm tra tài chính 303 tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả nổi bật của ngành Kiểm tra Đảng đạt được trong năm 2024; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với khối lượng công việc rất lớn, do đó, toàn ngành Kiểm tra Đảng cần triển khai đồng bộ các biện pháp, xử lý nghiêm các vi phạm trên nguyên tắc có sai phạm là phải có kết luận xử lý, “không có vùng cấm", “không có ngoại lệ”; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp mô hình tổ chức đảng mới sau khi sắp xếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp khẩn trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan của Đảng, Nhà nước nói chung, trong đó có cơ quan UBKT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đi đôi với việc cơ cấu lại tổ chức đội ngũ các bộ kiểm tra các cấp; đồng thời, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Mặt khác, UBKT Trung ương khẩn trương, nghiên cứu rà soát, tham mưu, ban hành các văn bản, quy mới phù hợp với hệ thống tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành Kiểm tra Đảng cần có quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

null