Tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, nhất là dịp Tết Ất Tỵ 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết công tác Công đoàn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. 

Chủ trì hội nghị có Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Phong cùng 2 Phó Chủ tịch là Nguyễn Thị Thanh Thủy và Rơ Lan Nga.

Tham dự có bà Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; trưởng, phó ban và tương đương cơ quan LĐLĐ tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

752f71277d33c06d9922.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2024, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã làm tốt việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động: tổ chức 37 chương trình đối thoại, truyền thông, tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động và công đoàn cho gần 2.000 đoàn viên, người lao động; hỗ trợ 27 doanh nghiệp, đơn vị thương lượng, ký kết mới thỏa ước lao động tập thể, đạt 540% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Có 219/304 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đạt tỷ lệ 72%.

Cùng với đó, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV với 48 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động; hoàn thành 2 nội dung giám sát và 1 nội dung phản biện xã hội được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt thực hiện năm 2024.

Trong năm, cán bộ phụ trách công tác tư vấn pháp luật Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tư vấn pháp luật cho 1.673 đoàn viên, người lao động có nhu cầu; các cấp Công đoàn tham gia phản biện 96 văn bản liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có trên 46,5 ngàn lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ với kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng. Từ số tiền vận động trên 921 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 25 nhà “Mái ấm Công đoàn”...Mặt khác, vận động ủng hộ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên với kinh phí trên 420 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 244 CĐCS phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho gần 7.500 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 135 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với kinh phí trên 37 triệu đồng.

Năm 2024, toàn tỉnh phát triển mới 3.478 đoàn viên; thành lập mới 44 CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp là 1.986 đoàn viên, đạt 118% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Trong năm có 934 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động tiếp tục được chú trọng. Cụ thể, gần 39.000 lượt nữ đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, công tác gia đình-trẻ em với gần 2.600 buổi. Trong năm, có 9.265 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương là “Cán bộ nữ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc” năm 2024.

3277e609e81855460c09.jpg
Năm 2025, các cấp Công đoàn trong tỉnh đề ra nhiều chương trình hoạt động hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2025, LĐLĐ tỉnh tập trung vào các chương trình, hoạt động lớn như: Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; hội nghị tuyên dương nữ công nhân, viên chức, người lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chương trình đối thoại giữa đoàn viên, người lao động với lãnh đạo tỉnh Gia Lai; hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức-lao động toàn tỉnh lần thứ VI…

Các cấp Công đoàn phấn đấu phát triển thêm 3.300 đoàn viên. 100% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Có ít nhất 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 90% CĐCS khu vực nhà nước và 56% CĐCS ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phấn đấu 82% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Trong đó, có 60% thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ…

37c1bcb188a535fb6cb4-2.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm đời sống của đoàn viên Công đoàn, nhất là trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải biểu dương những kết quả ấn tượng xuất phát từ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực vượt bậc của các cấp Công đoàn trong năm qua.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, do đó các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh cần thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức Công đoàn cần xây dựng kế hoạch tinh gọn hoạt động từ bên trong sao cho hiệu quả, năng động.

Song song với đó, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên Công đoàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

02c0a193bc8501db5894.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải trao kỷ niệm chương cho bà Rơ Lan Nga. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Rơ Lan Nga đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 18 cá nhân; đồng thời tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng bằng khen 43 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null