“Tiếp sức nhà nông”: Thiết thực, nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Tiếp sức nhà nông” là chủ đề chương trình trao vốn do Báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh Đoàn tổ chức tại huyện Chư Sê vào sáng 5-3. Đúng với tinh thần “tiếp sức”, 80 hộ nông dân khó khăn đã được hỗ trợ vốn vay không lãi suất để phát triển sản xuất, góp phần thoát nghèo bền vững.

Vốn vay không lãi suất

Từ sáng sớm, 80 hội viên nông dân của 4 xã: Ia Tiêm, Ia Pal, Ia Blang, Hbông đã tập trung về Hội trường 17-8 để tham gia chương trình. Ai cũng vui mừng vì có nguồn vốn vay không lãi suất đầu tư chăn nuôi, trồng trọt với mong muốn thoát nghèo. Mỗi hộ được nhận nguồn vốn 20 triệu đồng và được tặng thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng cũng như được tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trong 2 năm.

Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép chương trình giao lưu với một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được nhận vốn vay lần này. Câu chuyện của bà Lê Thị Toàn (thôn 1, xã Ia Blang) khiến nhiều người đồng cảm. Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo từ năm 2019, một mình bà Toàn tần tảo nuôi 3 người con, trong đó có 2 con đang học đại học, cao đẳng. Để trang trải cuộc sống sinh hoạt và cho con được tiếp tục đến trường, bà Toàn phải làm mọi công việc. Được nhận số vốn vay không lãi suất từ Ban tổ chức, bà Toàn xúc động cho biết: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, lâu nay, tôi cũng muốn vay tiền nhưng lại lo không trả được. Tôi rất vui mừng vì được nhận nguồn vốn vay không lãi suất trong giai đoạn khó khăn này. Tôi sẽ sử dụng nguồn vốn vay này để đầu tư nuôi heo nái. Tôi cố gắng sau 2 năm hoàn lại vốn để các hộ khó khăn khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này”.

Lãnh đạo các ban, ngành trao quà cho hội viên nông dân huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài

Lãnh đạo các ban, ngành trao quà cho hội viên nông dân huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài

Cầm số tiền vừa vay, ông Rlan Vân (làng Khối Zet, xã Ia Tiêm) phấn khởi nói: “Gia đình mình chỉ có 3 sào cà phê nên thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Vợ chồng mình phải đi làm thuê khắp nơi nhưng cuộc sống vẫn còn khó khăn. Được các đơn vị hỗ trợ vốn vay không lãi suất, mình sẽ nuôi bò, trồng dâu nuôi tằm để nâng cao thu nhập. Hy vọng sau 2 năm, gia đình mình sẽ bớt khó khăn và trả được vốn cho nhà đầu tư”.

Tất cả nông dân được hỗ trợ vốn “tiếp sức nhà nông” đợt này đều được Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tư vấn kiến thức, kỹ năng, qua đó giúp bà con sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Niềm vui như được nhân đôi khi trong dịp này, 80 học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt là con em các hộ nông dân vừa được vay vốn cũng được nhận những suất quà ý nghĩa (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Em Phạm Thị Phương Trinh (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Em thấy đây là một chương trình hết sức nhân văn. Gia đình em có nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, em cũng được tặng học bổng. Em hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, sau này cố gắng tìm được việc làm để phụ giúp gia đình”.

Tạo sinh kế phát triển bền vững

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam khởi động từ năm 2010 thông qua hỗ trợ vốn vay, thức ăn chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật chăn nuôi cho 2.460 hộ nông dân tại 22 tỉnh, thành trong cả nước. Đa số các hộ được hỗ trợ đã phát huy hiệu quả vốn vay với tỷ lệ hoàn vốn đạt trên 96%. Ông Lý Anh Duy Quang-Giám đốc Phòng Hoạt động trách nhiệm cộng đồng Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam-cho biết: “Qua 13 năm triển khai chương trình, chúng tôi rất vui khi đã góp phần cải thiện cuộc sống của hàng ngàn nông dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ nông thôn. Mục đích của chương trình là giúp nông dân thay đổi tư duy, cách thức trồng trọt, chăn nuôi, tiếp nhận khoa học kỹ thuật áp dụng vào các mô hình kinh tế. Sau khi trao vốn, phía doanh nghiệp cử cán bộ kỹ thuật tiếp tục đồng hành với bà con thông qua tập huấn kiến thức, kỹ năng chăn nuôi và cách sử dụng vốn vay hiệu quả”.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh-sinh viên là con em hội viên nông dân ở huyện Chư Sê được vay vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông”. Ảnh: Phan Lài

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh-sinh viên là con em hội viên nông dân ở huyện Chư Sê được vay vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông”. Ảnh: Phan Lài

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Tiếp sức nhà nông” đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong dư luận xã hội và chính quyền địa phương. Có thể nguồn vốn vay chưa lớn, không thể mang tới cuộc sống đầy đủ cho người dân nhưng sự “tiếp sức” đúng lúc và sự quyết tâm vượt lên nghèo khó tạo điều kiện để những nông dân chịu thương chịu khó thay đổi cuộc đời, gầy dựng tương lai tốt đẹp.

Ông Dương Mạnh Mẫn-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-chia sẻ: Những năm qua, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện đã được thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, “Tiếp sức nhà nông” là chương trình hết sức ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ nhà nông có nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, trồng trọt mà còn phát huy tinh thần sẻ chia của các doanh nghiệp đối với cộng đồng. Rất mong các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giám sát người dân sử dụng nguồn vốn của chương trình đảm bảo đạt hiệu quả. Về phía người dân được hỗ trợ thì cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null