Tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2021-2022, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có hơn 216.153 ha rừng nguy cơ cháy rất cao. Vì vậy, các ngành, địa phương và chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nguy cơ cháy còn cao

Trong mùa khô năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy hơn 177 ha. Trong đó, cháy lướt thực bì không ảnh hưởng đến cây rừng 21,44 ha và cháy 143,53 ha rừng trồng nhưng chưa thành rừng. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2021-2022, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có hơn 216.153 ha rừng nguy cơ cháy rất cao.

Huyện Chư Păh có đến 14 vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng với diện tích hơn 6.782 ha. Trong đó, các đơn vị chủ rừng quản lý 10 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 3.754 ha; các xã, thị trấn hơn 3.028 ha ở 4 vùng trọng điểm cháy. Nguyên nhân được xác định là do diện tích rừng gần khu dân cư, các tuyến đường liên thôn, liên xã và khu vực rẫy của người dân, nhất là một số diện tích rừng trồng có nguy cơ cháy rất cao vào mùa khô. Mùa khô 2020-2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ cháy rừng tại tiểu khu 229 (xã Hòa Phú) thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ khiến14,29 ha rừng trồng năm 2015 thiệt hại 10,5%.

 Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát dọn thực bì rừng trồng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát dọn thực bì rừng trồng. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Nguyễn Thế Tuấn Kiệt-Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ-cho biết: Vào mùa khô, đơn vị có khoảng 2.000 ha rừng trồng nằm trong vùng dễ cháy. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đơn vị đã làm được 19,4 km đường ranh cản lửa, kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương có diện tích rừng của đơn vị như: Chư Păh, Ia Grai và TP. Pleiku. Bên cạnh đó, đơn vị thành lập 5 điểm chốt và 1 trạm quản lý bảo vệ rừng tại núi Hàm Rồng (TP. Pleiku) túc trực 24/24 giờ. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể tập trung đông người, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh và ô tô lưu động để người dân biết và chấp hành nghiêm quy định PCCCR.

Tương tự, ông Phạm Thành Phước-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly-thông tin: Đơn vị hiện đang quản lý hơn 11.497 ha rừng tự nhiên và gần 1.186 ha rừng trồng. Ban cũng đã xác định một số vùng có nguy cơ xảy ra cháy cao, nhất là rừng trồng hết chu kỳ chăm sóc cơ bản tại các tiểu khu 213, 215, 217, 219, 222… Căn cứ kế hoạch PCCCR cấp trên, đơn vị đã xây dựng phương án PCCCR, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rừng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là kinh phí PCCCR chưa đáp ứng yêu cầu trong xử lý thực bì, làm đường ranh cản lửa. Bên cạnh đó, lâm phần rộng nên khó kiểm soát người dân ra vào rừng săn bắn, sử dụng lửa trong rừng.

Phòng cháy là chính

Nhằm chủ động trong công tác PCCCR, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô 2021-2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1734/KH-UBND và Công văn số 1851/UBND-NL chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR mùa khô 2021-2022; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chủ rừng triển khai thực hiện quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng.

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tuyên truyền lưu động công tác PCCCR trong mùa khô 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác PCCCR trong mùa khô 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp


Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã tổ chức 350 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR với hơn 24 ngàn lượt người tham gia, 40 ngàn hộ dân sinh sống gần rừng ký cam kết an toàn lửa rừng, phát đốt trước có điều khiển 16.590 ha, xây dựng 168 km đường ranh cản lửa, làm mới và tu sửa 1.500 biển báo và mua sắm dụng cụ PCCCR… Ông Bùi Quang Thịnh-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh-cho biết: Để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng trong mùa khô 2021-2022, đơn vị đã tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, bố trí lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng ở các vùng trọng điểm cháy tại các cụm Chư Đang Ya, Ia Khươl, Ia Dreng nhằm kiểm soát chặt chẽ các đối tượng mang lửa vào rừng. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết an toàn lửa rừng và cài đặt phần mềm “Hotspot GLA” theo dõi phát hiện sớm cháy rừng trên địa bàn.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Duy Lân-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Khi bước vào mùa khô, các đơn vị chủ rừng tập trung phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa; đồng thời củng cố Ban Chỉ huy PCCCR các cấp và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ. Trước những dự báo về điều kiện thời tiết sẽ khắc nghiệt trong mùa khô 2021-2022, Chi cục chủ động phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thông báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh để người dân, chính quyền các cấp và chủ rừng chủ động PCCCR nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

“Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không tổ chức diễn tập PCCCR cho các lực lượng và chủ rừng. Mới đầu mùa khô nhưng diễn biến thời tiết bắt đầu khắc nghiệt nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, biện pháp tối ưu nhất hiện nay phòng là chính”-Phó Chi cục trưởng thông tin.

 

 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null