Tỉ phú Elon Musk dọa lập đảng mới nếu Quốc hội Mỹ duyệt dự luật chi tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉ phú Elon Musk đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn trong bối cảnh Thượng viện Mỹ tranh luận về phiên bản mới nhất của 'Dự luật lớn và đẹp' được Tổng thống nước này Donald Trump hậu thuẫn trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Viết trên nền tảng X ngày 30.6, tỉ phú Elon Musk cho hay: "Nếu dự luật chi tiêu điên rồ được thông qua, đảng nước Mỹ sẽ được thành lập vào ngày hôm sau. Đất nước chúng ta cần một sự thay thế cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để người dân thực sự có tiếng nói".

"Mọi thành viên Quốc hội Mỹ đã vận động cắt giảm chi tiêu của chính phủ rồi ngay lập tức bỏ phiếu cho mức tăng nợ lớn nhất trong lịch sử nên cúi đầu xấu hổ. Và họ sẽ thua cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới, nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên trái đất này", CNN dẫn một bài viết khác của ông Musk trên X, nhắc đến bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Tổng thống Trump dọa cắt tài trợ, tỉ phú Elon Musk thách thức sau tranh cãi về dự luật "to đẹp"

Trong nhiều tuần qua, vị tỉ phú giàu nhất hành tinh liên tục chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu được Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa 2 người. Trong một loạt bài đăng X vài tuần trước đó, tỉ phú Musk đã đề xuất thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ.

Ông Musk cho rằng các khoản chi tiêu trong phiên bản dự luật thuế và chi tiêu mới nhất sẽ làm tăng trần nợ của Mỹ lên mức kỷ lục 5 nghìn tỉ USD. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ ngày 29.6, dự luật mới sẽ làm tăng thêm gần 3,3 nghìn tỉ USD vào thâm hụt ngân sách Mỹ trong thập niên tới.

Tỉ phú Elon Musk tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 30.5.2025
Tỉ phú Elon Musk tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 30.5.2025

Bên cạnh việc xóa bỏ các ưu đãi thuế hiện có, phiên bản dự luật thuế và chi tiêu mới nhất sẽ tạo ra một loại thuế mới đối với các dự án năng lượng bền vững trong tương lai, bao gồm năng lượng gió và năng lượng mặt trời, theo The Hill.

Tỉ phú giàu nhất thế giới đã không đồng tình với dự luật trên. "Nó mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp truyền thống, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp trong tương lai", ông Musk cho hay hôm 28.6.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã lập luận rằng dự luật trên giúp "cắt giảm thâm hụt" và nợ, đồng thời "giải phóng tăng trưởng kinh tế". Tổng thống Trump lập luận dự luật sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế đáng kể, từ đó bù đắp cho việc thiếu các nỗ lực cắt giảm chi tiêu, và mong muốn nó được thông qua trước ngày 4.7.

Bình luận về bài viết của tỉ phú Musk, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Jim Justice cho biết: "Bạn biết đấy, chúng ta nên biết ơn vì công việc mà ông ấy đã làm. Nhưng tôi chắc chắn ông Elon Musk có cái tôi thực sự, và đôi khi cái tôi có thể gây ra xung đột".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Joni Ernst cho hay: "Tôi thực sự đánh giá cao những gì ông Elon Musk đã làm với công việc Ban Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE), và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhiều gói chính sách khác nhau. Nhưng cuối cùng, điều chúng tôi cũng không muốn là khoản tăng thuế 4,3 nghìn tỉ USD đối với người nộp thuế tại Mỹ".

Theo Trí Đỗ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null