Tổng thống Trump đặt 'lằn ranh đỏ', cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với tỷ phú Elon Musk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ phải đối mặt với “những hậu quả rất nghiêm trọng” nếu quyết định tài trợ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng mối quan hệ của mình với tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chấm dứt sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn gần đây.

Tổng thống Donald Trump ngày 7/6, nói rằng sẽ có những “hậu quả rất nghiêm trọng” nếu tỷ phú công nghệ Elon Musk tài trợ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ nhằm chống lại các thành viên đảng Cộng hòa (GOP) đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật ngân sách quy mô lớn của GOP.

“Nếu ông ấy làm vậy, ông ấy sẽ phải trả giá vì điều đó”, ông Trump nói với NBC News qua điện thoại, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể những hậu quả đó là gì.

“Ông ấy sẽ phải trả giá rất nghiêm trọng nếu làm điều đó”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông không có mong muốn hàn gắn quan hệ với tỷ phú Musk sau khi cuộc đối đầu giữa hai người bùng nổ công khai trong tuần này.

“Không”, Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có mong muốn hàn gắn quan hệ với tỷ phú Musk hay không.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng mối quan hệ với CEO của Tesla và SpaceX đã kết thúc, ông Trump nói: “Tôi cho là vậy, đúng thế”.

Theo NBC News, đây là những bình luận chi tiết nhất cho đến nay của Tổng thống Trump kể từ khi ông và tỷ phú Musk trao đổi những lời đe dọa và công kích trên mạng xã hội X (Twitter cũ) và Truth Social hồi đầu tuần.

Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng ông tin đảng Cộng hòa hiện đoàn kết hơn bao giờ hết sau khi vụ mâu thuẫn giữa hai người trở thành đề tài trước công chúng và ông không có kế hoạch nói chuyện với tỷ phú Musk trong thời gian tới.

“Tôi quá bận làm những việc khác”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm: “Tôi không có ý định nói chuyện với ông ta”.

Ông Trump cũng cáo buộc tỷ phú Musk là “thiếu tôn trọng chức vụ Tổng thống”.

“Tôi nghĩ đó là một điều rất tệ, bởi vì ông ấy rất thiếu tôn trọng. Người ta không nên thiếu tôn trọng chức vụ Tổng thống”, ông Trump nói thêm.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, vào hôm 5/6, tỷ phú công nghệ Elon Musk và Tổng thống Trump đã có cuộc “khẩu chiến” kịch liệt trên mạng xã hội trong một cuộc tranh cãi công khai lớn khi ông Musk tuyên bố rằng nếu không có sự ủng hộ của mình, ông Trump sẽ không thể thắng cử.

Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla cũng bày tỏ ủng hộ việc luận tội ông Trump, chỉ trích các mức thuế nhập khẩu của ông Trump và dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong nửa cuối năm 2025.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho rằng tỷ phú Musk đã không còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khi giữ chức người đứng đầu Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và đã “phát điên”.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ chấm dứt các hợp đồng chính phủ với các công ty của tỷ phú Musk và hủy bỏ toàn bộ các khoản trợ cấp.

Tạp chí News Week ngày 6/6 cho biết thêm tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn được cho là đồng minh về mặt chính trị trong việc cắt giảm chi tiêu liên bang, đã xung đột công khai vào ngày 5/6 qua một loạt bài đăng trên mạng xã hội và những bình luận trước báo giới.

Nguồn cơn của cuộc tranh cãi chính là tác động của Dự luật Lớn tuyệt vời (Big Beautiful Bill) của ông Trump đối với nợ công của Mỹ.

Vào tháng 5 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trọng điểm của Tổng thống Trump và ông Trump đặt mục tiêu ký thông qua phiên bản cuối cùng trước ngày Quốc khánh 4/7, nếu được Thượng viện phê chuẩn.

Ông Ackman là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management - người từng ủng hộ ông Trump vài tháng trước cuộc bầu cử tháng 11/2024. Ông nói: “Chúng ta mạnh hơn khi đoàn kết hơn là chia rẽ”. Ông Musk đã đáp lại: “Anh không hề sai”.

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Mỹ Jim Jordan trả lời trên kênh Fox News rằng ông hy vọng ông Elon Musk và ông Trump sẽ hòa giải, đồng thời bảo vệ dự luật ngân sách.

Một số người thân cận với ông Trump lại không mang tinh thần hòa giải như vậy.

Cựu cố vấn cấp cao của ông Trump là Steve Bannon, vốn đã có xung đột với ông Musk trong những tháng gần đây, đã kêu gọi các biện pháp mạnh tay.

Trên chương trình “War Room Live” ngày 5/6, ông Bannon nói rằng ông Trump nên ký sắc lệnh hành pháp để tiếp quản SpaceX theo luật huy động an ninh quốc gia được gọi là Đạo luật Sản xuất Quốc phòng.

Ông Bannon nói: “Chính phủ Mỹ nên tịch thu công ty này”, đồng thời kêu gọi chính quyền tước bỏ quyền tiếp cận thông tin mật của ông Musk và đình chỉ toàn bộ hợp đồng liên bang với các công ty của ông Musk trong thời gian chờ điều tra.

Trong khi đó, tỷ phú đầu tư Mark Cuban dường như ủng hộ đề xuất của ông Musk khi ông thăm dò người theo dõi về việc thành lập một đảng chính trị mới ở Mỹ đại diện cho 80% cử tri trung dung.

Cựu ứng viên Tổng thống Andrew Yang chia sẻ lại bài viết của ông Cuban, sau đó đề xuất tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ độc lập cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 với các ứng viên như ông Mark Cuban, Jamie Dimon và diễn viên Matthew McConaughey.

Theo Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường 1 vụ tập kích của Nga Ảnh: The Kyiv Post

Tin thế giới sáng 21-10: Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

(GLO)- Nga đồng loạt trút đòn cực mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine; Liên minh châu Âu cấm trung chuyển khí đốt Nga; Israel dội hơn 150 tấn bom xuống Gaza trong 1 ngày; Campuchia bắt 10 người Hàn Quốc với cáo buộc lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-10.

Ông Putin vừa có thêm nước cờ khiến Ukraine và phương Tây choáng váng. Ảnh: TST

HIMARS nổ tung sát giờ tấn công Nga, Moscow đáp trả bằng “bão bom” kỷ lục

(GLO)- Chiến trường Ukraine lại bùng lên dữ dội sau vụ Nga phá hủy hệ thống HIMARS của Kiev ngay trước khi khai hỏa, kéo theo một đợt không kích và tấn công quy mô lớn chưa từng có. Trong khi đó, Điện Kremlin được cho là đang tung ra “nước cờ chiến lược” khiến cả Ukraine và phương Tây choáng váng.

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

(GLO)- Chiến sự tại Donetsk đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công theo hướng Pokrovsk. Việc Moscow bất ngờ sử dụng trở lại xe bọc thép trong đội hình tiến công được xem là dấu hiệu cho thấy chiến thuật mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng Ukraine tại đây.

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Giới chức Mỹ vừa khởi tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền số quy mô toàn cầu, chiếm đoạt tới 14 tỷ USD và sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện hành vi gian lận.

null