Thường trực Thị ủy Ayun Pa đối thoại với các thầy, cô giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-10, tại Hội trường 10-8, Thường trực Thị ủy Ayun Pa tổ chức đối thoại với lãnh đạo, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục thị xã. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã: Nay Nam-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; đại diện Thường trực HĐND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư và Chủ tịch UBND các xã, phường. Hội nghị thu hút gần 200 cán bộ, viên chức ngành Giáo dục thị xã.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.P
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.P

Trong không khí cởi mở, lãnh đạo các trường học, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và các thầy, cô giáo đã trình bày tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo thị xã, mong muốn xây dựng ngành Giáo dục thị xã ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nhiều ý kiến của giáo viên bày tỏ tâm tư về việc chất lượng giáo dục đại trà chưa đồng đều giữa các trường nội thị với các xã vùng ven; chất lượng giáo dục mũi nhọn của thị xã còn thấp, ở tốp dưới của tỉnh. Việc luân chuyển giáo viên ở các trường ít được thực hiện, tạo sức ỳ trong nhiều giáo viên dạy lâu năm ở trường thuận lợi và không khuyến khích được giáo viên ở vùng khó khăn. Tình trạng thiếu giáo viên bộ môn ở nhiều trường học nhưng chưa được bổ sung. Cơ sở vật chất dạy học thiếu, phòng học xuống cấp ở một số trường; thiếu bể bơi cho học sinh THCS…

Đặc biệt, nhiều ý kiến của giáo viên bậc Mầm non băn khoăn về việc 3 năm nay thị xã không cấp kinh phí trả lương cho giáo viên hợp đồng và nhân viên phục vụ ở các trường Mần non ở 4 phường nội thị mà việc này do các trường tự thỏa thuận với phụ huynh để thu tiền học phí, tiền ăn… của trẻ 3-4 tuổi để chi trả; nhưng việc thu - chi này không có văn bản nào để làm căn cứ ?

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Lộc đã bày tỏ cảm thông với các khó khăn, bức xúc của cán bộ, viên chức ngành Giáo dục thị xã. Đồng thời, giải trình các ý kiến thắc mắc của cán bộ, giáo viên các trường; tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại về mặt cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền thị xã giải quyết. Lãnh đạo thị xã cũng ghi nhận các ý kiến của giáo viên để chuyển đến UBND tỉnh và các Sở, ngành giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Thái Thanh Bình đã cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các cán bộ, viên chức, các thầy cô giáo về sự nghiệp Giáo dục của thị xã và động viên lãnh đạo các nhà trường, các thầy cô giáo cố gắng khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Thường trực Thị ủy sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các thầy cô giáo để chỉ đạo UBND thị xã, các ngành chuyên môn vận dụng các cơ chế chính sách để từng bước tháo gỡ khó khăn, đầu tư đồng bộ cho các trường về cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực để đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất, giúp các thầy cô giáo yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ cho ngành giáo dục thị xã.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null