Thường trực Thành ủy Pleiku làm việc với Đảng ủy xã Ia Kênh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-10, đồng chí Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các phòng ban chuyên môn TP. Pleiku đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ia Kênh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm 2022.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ia Kênh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, địa phương; lãnh đạo 100% chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; kết nạp 3 đảng viên mới; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 4 chi bộ trực thuộc. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Nhân dân được duy trì. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế-xã hội với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 21 tỷ đồng (đạt 194% kế hoạch); triển khai danh mục đầu tư xây dựng 29 công trình, với tổng vốn gần 7,8 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Ia Kênh đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng cho quần chúng; công tác bố trí cán bộ thôn, làng; việc định hướng phát triển cây trồng phù hợp; chỉ đạo đảm bảo sự nhất quán, phối hợp hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng; hỗ trợ nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường giao thông…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy xã Ia Kênh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; rà soát, phối hợp chặt chẽ quy chế làm việc, không để nhiệm vụ, công việc tồn đọng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy viên phụ trách công tác phát triển Đảng; nắm tình hình trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, không để phục hồi Tin lành Đê Ga; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng…, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong 2 tháng còn lại của năm 2022.

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null