Thuốc bảo vệ thực vật sinh học: Lựa chọn thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Song, nếu lạm dụng thuốc BVTV hóa học sẽ gây nhiều hệ lụy cho sản xuất, môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Do vậy, việc sử dụng thuốc BVTV sinh học, giảm dần thuốc hóa học trong sản xuất được xem là sự lựa chọn thông minh.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã có khoảng 233.522 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO, chiếm 41,5% trên tổng diện tích gieo trồng của tỉnh. Ông Lê Văn Thanh-Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) thông tin: Hiện tại, Hợp tác xã đang liên kết với người dân xây dựng được 3 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích hơn 140 ha. Bên cạnh đó, Hợp tác xã liên kết với người dân sản xuất hơn 200 ha chanh dây. Trong quá trình liên kết, Hợp tác xã đã tuyên truyền để người dân thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ. Việc sử dụng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ, vi sinh thay thế phân hóa học vừa giúp giảm chi phí đầu tư, vừa ổn định năng suất, kéo dài tuổi thọ của cây và bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người nông dân.

Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) phun thuốc phòng trừ bệnh cho cây cà phê. Ảnh: L.N

Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) phun thuốc phòng trừ bệnh cho cây cà phê. Ảnh: L.N

Còn theo ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh: Trong những năm gần đây, người dân sản xuất nông nghiệp có chiều hướng giảm dần sử dụng thuốc BVTV hóa học và chuyển qua sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học, phân bón hữu cơ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền người dân sử dụng thuốc BVTV sinh học, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng của tỉnh đạt trên 575.000 ha, trong đó có hơn 314.600 ha cây hàng năm, hơn 226.700 ha cây công nghiệp lâu năm, hơn 30.700 ha cây ăn quả và khoảng 3.000 ha cây dược liệu. Ước tính hàng năm, lượng thuốc BVTV sử dụng trong sản xuất nông nghiệp khoảng 1.550 tấn, trong đó, lượng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học gần 565 tấn, chiếm 36%; lượng thuốc BVTV hóa học khoảng 985 tấn, chiếm 64%.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh-cho biết: Thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc BVTV hóa học trên cây trồng đang ở mức cao. Việc sử dụng và lạm dụng thuốc BVTV hóa học nếu không được khắc phục sẽ dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe con người. Ngoài ra, việc này còn dẫn tới tình trạng kháng thuốc của sinh vật gây hại, tăng giá thành nông sản, giảm lợi nhuận của nông dân, thu hẹp thị trường tiêu thụ nông sản… Đơn cử như mới đây, đơn hàng xuất khẩu chuối của Công ty cổ phần Nông nghiệp An Thịnh Farm Gia Lai sang thị trường Nhật Bản bị trả lại do dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng. Hay cách đây khoảng 1 tháng, Chi cục đã phối hợp với một công ty ở TP. Hồ Chí Minh chuyên xuất khẩu ớt sang thị trường Nhật Bản để lấy mẫu ớt tại một số địa phương trong tỉnh cho đi phân tích. Kết quả, một số thành phần dư lượng vượt gấp 157 lần so với yêu cầu, quy định về tiêu chuẩn ớt xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hay thất bại của bà con nông dân trồng cây hồ tiêu trong những năm gần đây là do tình trạng lạm dụng và sử dụng thuốc BVTV hóa học không đúng cách…

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Ảnh: Lê Nam

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Ảnh: Lê Nam

Ngày 29-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tiếp đó, ngày 20-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững về kinh tế-xã hội và môi trường; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp chuyên nghiệp, có trách nhiệm; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc BVTV sinh học; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Về phía địa phương, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

“Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển thuộc Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Mỹ… đã đưa ra hàng loạt quy định nghiêm ngặt về mức tồn dư tối đa cho phép đối với các hoạt chất thuốc BVTV trong thực phẩm cũng như thắt chặt quy định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu. Do đó, muốn có sản phẩm nông nghiệp an toàn để nâng cao tính cạnh tranh cho nông sản và hướng tới nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn thì yếu tố đầu vào mang tính quyết định đó chính là phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh và thuốc BVTV sinh học. Trước mắt, chúng ta cần nhận thức và hành động đẩy mạnh việc sử dụng thuốc BVTV sinh học để góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu; đẩy mạnh thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, gắn sản xuất với phát triển du lịch sinh thái, thực hành sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, Organic”-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.