Thủ tướng phát biểu trực tuyến tại lễ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trực tuyến tại lễ công bố báo cáo về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trực tuyến tại sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trực tuyến tại sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) ngày 26/9 đã tổ chức lễ công bố báo cáo về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) năm 2024.

Phát biểu trực tuyến tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của các nước trong quá trình phát triển nhanh, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam cổ vũ cho đổi mới sáng tạo vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như trong khu vực, phản đối đổi mới sáng tạo để phục vụ cho chiến tranh, phục vụ cho cạnh tranh không lành mạnh và nhất là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam cũng có quan điểm rất rõ ràng là trong quá trình đổi mới sáng tạo này, phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, người dân phải thực sự được hưởng thụ thành quả của đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải chia sẻ với nhau: đổi mới sáng tạo tác động đến toàn dân, toàn diện và toàn cầu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, vì vậy chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu, cách tiếp cận toàn dân, đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong quá trình thúc đẩy tiến trình đổi mới sáng tạo."

"Tôi kêu gọi các nước giàu, các nước phát triển, các nước tiên tiến, các nước có điều kiện hơn ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước đang phát triển, các nước nghèo, các nước có điều kiện khó khăn hơn về xây dựng thể chế, về ưu đãi nguồn tài chính, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị thông minh."

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Việt Nam xác định giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, trong đó lấy đổi mới sáng tạo, vừa là động lực, vừa là nguồn lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thúc đẩy để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng được hạnh phúc và ấm no."

"Vì vậy, chúng tôi rất cảm ơn, trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, trong đó có WIPO, cũng như là các nhà khoa học và các chuyên gia đến hợp tác giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.”

Các đại biểu tham gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/Vietnam+)

Các đại biểu tham gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/Vietnam+)

Về phần mình, Tổng giám đốc WIPO, ông Darren Tang cũng chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây, đánh giá cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, trong Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) năm 2024, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm trước, lên 44/132 quốc gia.

Theo báo cáo của WIPO, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ, Singapore và Anh có nền kinh tế đổi mới nhất thế giới, trong khi Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines là những quốc gia "leo dốc 10 năm" nhanh nhất.

WIPO cũng đánh giá công nghệ tiếp tục phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và sức mạnh tính toán. Việc áp dụng công nghệ cũng đang tăng lên, đặc biệt là về mạng di động thế hệ thứ năm (5G), với mức tăng gần 25% về phạm vi phủ sóng vào năm 2022, robot và xe điện (EV). Tuy nhiên, tiến trình trong các công nghệ xanh trong năm ngoái chậm hơn mức trung bình của thập kỷ, làm nổi bật nhiều khó khăn.

Cũng trong sự kiện công bố báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2024, chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cho biết: "Sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Việt Nam. Về phía Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, chúng tôi luôn nỗ lực đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và WIPO, cũng như với các đối tác quốc tế".

Theo Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

null