Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bà con kiều bào tại Lào đón Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ Việt Nam tại sân bay.
Bà con kiều bào tại Lào đón Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ Việt Nam tại sân bay.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 26-4-2017, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu, hội kiến Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh; tiếp Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Vilayvong Butdakham.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Lào tươi đẹp; đánh giá cao các thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào.

 

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 26-4, giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.
Lúc 9 giờ 30 phút sáng 26-4, giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng; đề nghị Thủ tướng hai nước chỉ đạo các Bộ ngành liên quan của hai nước triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận Cấp cao, các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào; nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước vui mừng chào đón Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017.

Các đồng chí lãnh đạo Lào đều bày tỏ vui mừng nhận thấy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa-xã hội…, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân hai nước; đặc biệt là các dự án trọng tâm, trọng điểm trong đó có dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ sớm được triển khai và thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiến độ.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Vilayvong Butdakham Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng như động viên các tầng lớp nhân dân Lào không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đến mọi tầng lớp nhân dân hai nước đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam  - Lào 2017.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null