Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Công tác CCHC phải quyết liệt, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020; xây dựng chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; cùng đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác CCHC được xác định là 1 trong 3 giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Công tác CCHC đã thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và duy trì, ổn định chính trị, phòng-chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 10 năm qua, CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Từ tháng 4-2016 đến cuối năm 2020, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, 6.676/9.426 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm (tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm). Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt được những kết quả hết sức tích cực. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu tình trạng chậm, muộn, nhũng nhiễu; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,37%.
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã trình bày nhiều tham luận đề cập đến những kết quả, giải pháp để nâng cao chất lượng CCHC như: kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; những kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị thông minh; những thành tựu và giải pháp nâng cao chuyển đổi số, thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử…
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thực hiện công tác CCHC trong 10 năm qua. Định hướng công tác CCHC trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo: Công tác CCHC phải làm quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Phải hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính, phải làm sao để việc giải quyết thủ tục của các cơ quan hành chính nhà nước ít tiếp xúc trực tiếp với người dân để phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh một số mô hình mới trong CCHC mà các đơn vị đã thực hiện hiệu quả. Tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ của cán bộ, công chức, các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện CCHC.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null