"Thôn làng phụ nữ kiểu mẫu” góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa sơ kết đánh giá hoạt động mô hình “Thôn làng phụ nữ kiểu mẫu” tại làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng) để tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Làng Kgiang là mô hình kiểu mẫu trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Làng thành lập đội cồng chiêng nữ với gần 40 thành viên. Hội viên phụ nữ trong làng còn lưu giữ kỹ thuật của nghề dệt truyền thống như: trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt thổ cẩm. Tại buổi sinh hoạt, đội cồng chiêng nữ làng Kgiang trình diễn một số bài nhạc chiêng trong lễ hội truyền thống, hát dân ca Bahnar…

Phát tờ rơi và tuyên truyền một số nội dung hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Minh Châu
Phát tờ rơi và tuyên truyền một số nội dung hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội LHPN huyện phát tờ rơi và tuyên truyền một số nội dung như: hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng ngừa bạo lực và xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em; hướng dẫn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em...

Từ mô hình làng Kgiang, hội LHPN huyện sẽ tiếp tục nhân rộng “Thôn làng phụ nữ kiểu mẫu” để phát huy vai trò của phụ nữ trong trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi các hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em và tham gia nhiều phần việc xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Xã Gào nhìn từ trên cao. Ảnh: Hùng Hoa Lư

Đầu tư xây dựng xã Gào thành điểm nhấn của Pleiku

(GLO)- Khi quy hoạch đầu tư phát triển đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), các cấp, các ngành thường ít quan tâm đến mảnh đất “xa xôi” xã Gào. Trên thực tế, đây là khu vực rộng, địa mạo tương đối bằng phẳng và có điều kiện để phát triển thành vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Gia Lai tiếp tục thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tiếp tục thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai có văn bản về việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hiện nay, các tuyến đường ở làng Tang đều đã được bê tông hóa. Ảnh: P.D

Ngày mới ở làng Tang

(GLO)- Khi về thăm lại làng Tang (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của ngôi làng từng là cụm dân cư biệt lập với những phận người kém may mắn do mắc bệnh phong, bị cộng đồng xa lánh.

UBND TP. Pleiku làm việc với đoàn công tác Campuchia về mô hình “Trường học an toàn”

UBND TP. Pleiku làm việc với đoàn công tác Campuchia về mô hình “Trường học an toàn”

(GLO)- Sáng 5-3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng cùng đại diện một số sở, ngành tiếp đoàn công tác của Vương quốc Campuchia và Tổ chức AIP Foundation đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.