Thôn Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ủy ban nhân dân xã Ia Lâu vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Chư Prông công nhận thôn Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Thôn Hòa Bình hiện có 154 hộ với 626 khẩu. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đóng góp 689 triệu đồng, hơn 500 ngày công làm mới và sửa chữa đường giao thông, nhà văn hóa, cổng chào, lắp bóng điện chiếu sáng dọc các tuyến đường, làm 1,2 km hàng rào xanh, 0,7km con đường hoa…

Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Bình. Ảnh: Nhật Hào

Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Bình. Ảnh: Nhật Hào

Bên cạnh đó, người dân đã phát triển diện tích đất sản xuất lên 311,9 ha cùng đàn bò, dê trên 200 con, gia cầm khoảng 2.000 con. Đến nay, thôn có 7 hộ giàu, 30 hộ khá và chỉ còn 6 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm. Ngoài ra, có 133/154 hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ được tiếp cận các phương tiện nghe, nhìn; 98% hộ có thiết bị truy cập internet, 100% hộ sử dụng điện…

Dịp này, cá nhân Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh đã tặng tập thể cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Bình 1 chiếc ti vi nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, hội họp. Ảnh: Nhật Hào

Dịp này, cá nhân Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh đã tặng tập thể cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Bình 1 chiếc ti vi nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, hội họp. Ảnh: Nhật Hào

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thôn Hoà Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Chủ tịch UBND xã Ia Lâu tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, cá nhân Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh cũng tặng tập thể và Nhân dân thôn Hòa Bình 1 chiếc ti vi nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, hội họp của thôn.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

null