Thịt heo bị "làm giá" ở khâu trung gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 2 tuần qua, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai đã “hạ nhiệt” với mức giảm 10-15 ngàn đồng/kg so với trước, dao động quanh mức 75 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, thịt heo bán ngoài chợ vẫn “neo”  ở mức cao, mà theo lý giải của các tiểu thương là do giá từ lò mổ vẫn chưa giảm.
Tại một số chợ trên địa bàn TP. Pleiku, giá sườn heo non xấp xỉ 170 ngàn đồng/kg, thịt ba chỉ 150 ngàn đồng/kg, thịt nạc thăn 150 ngàn đồng/kg, thịt vai 130 ngàn đồng/kg, xương 120 ngàn đồng/kg… Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh-tiểu thương tại chợ Hoa Lư-cho biết: Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi đã giảm đến 15 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, người bán lẻ ở chợ không giảm vì thịt lấy từ lò mổ vẫn giữ nguyên giá. Hiện các lò mổ xuất hàng với giá cao, chẳng hạn, thịt heo mảnh (bỏ đầu, bỏ đuôi) có giá 125 ngàn đồng/kg, heo miếng 138-160 ngàn đồng/kg.
“Hiện nay, việc bán buôn phụ thuộc hoàn toàn vào lò mổ; họ bỏ cao thì tôi bán cao; họ bỏ thấp thì tôi bán thấp. Rồi giá bán lẻ giảm ít hay nhiều còn liên quan đến chất lượng miếng thịt nữa. Nếu miếng thịt không ngon, tôi phải tề đầu tề đuôi, xong tính lại cũng chừng đó tiền, không giảm giá được”-bà Thanh nói.  
Giá bán thịt heo ở các chợ trên địa bàn TP. Pleiku vẫn ở mức cao. Ảnh: Vũ Thảo
Giá bán thịt heo ở các chợ trên địa bàn TP. Pleiku vẫn ở mức cao. Ảnh: Vũ Thảo
Tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, giá heo hơi xuất chuồng dao động quanh mức 75 ngàn đồng/kg. Ông Trần Văn Quân (làng B, xã Gào, TP. Pleiku) cho biết: “Gia đình tôi nuôi 300 con heo thịt. Cách đây hơn 1 tuần, tôi đã xuất chuồng số lượng lớn với giá 75 ngàn đồng/kg. Mức giá này đã giảm so với đợt xuất chuồng nửa tháng trước là 15 ngàn đồng/kg”.
Theo ông Quân, với giá heo giống đang ở mức rất cao (3,9 triệu đồng/con 10 kg), cộng với chi phí trong quá trình chăn nuôi thì giá thành 1 kg heo hơi đã tương đương 70 ngàn đồng. Với giá xuất chuồng hiện tại là 75 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi chỉ lãi khoảng 5 ngàn đồng/kg.
Theo một số hộ chăn nuôi, hiện nay, nguồn cung heo thịt trên thị trường không còn khan hiếm nên giá heo hơi đang trên đà giảm mạnh. Điều này có được là nhờ việc nuôi tái đàn được đẩy mạnh cách đây 3-5 tháng nên heo đã đến thời điểm xuất chuồng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ trải qua nhiều khâu trung gian khiến giá thịt heo ngoài chợ bị đẩy lên cao.
Chị Triệu Thị Linh (tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay: “Nghe thông tin giá heo hơi giảm, người nội trợ rất mừng, nhưng đi chợ thấy giá thịt heo vẫn đứng mức cao suốt từ mấy tháng nay, có giảm được tý nào đâu”.
Thời điểm đầu năm, giá heo hơi cao nhất là 95 ngàn đồng/kg, khi đó giá thịt ngoài chợ ở mức 120-170 ngàn đồng/kg. Hiện giá heo hơi đã hạ còn 75 ngàn đồng/kg, nhưng giá thịt ngoài chợ vẫn “neo” cao như cũ. Rõ ràng, thịt heo đang bị “làm giá” ở khâu trung gian khiến người tiêu dùng và người chăn nuôi không hề được lợi.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null