Thiếu nữ 16 tuổi sốc phản vệ vì bị bọ cạp biển đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa điều trị cho thiếu nữ 16 tuổi không may bị bọ cạp biển đốt trúng tay.

Ngày 7.6, thông tin từ Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa điều trị cho thiếu nữ 16 tuổi không may bị bọ cạp biển đốt trúng tay.

Con bọ cạp đốt nạn nhân. ẢNH: Đ.X

Con bọ cạp đốt nạn nhân. ẢNH: Đ.X

Cách đây ít ngày, Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên tiếp nhận bệnh nhân N.T.D.A (16 tuổi, trú tại khu 8, P.Phong Hải, TX.Quảng Yên) vào viện trong tình trạng một ngón bàn tay phải sưng nề, tức ngực, khó thở, nổi mẩn ngứa vùng tay phải. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biểu hiện mệt mỏi nhưng không nôn, không sốt.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ được biết bệnh nhân không may bị bọ cạp biển đốt trúng vào ngón tay.

Nhận định đây là tình trạng sốc phản vệ nặng, ngay lập tức các bác sĩ nhanh chóng chống sốc, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân.

Sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục sau thời gian điều trị tại bệnh viện. ẢNH: Đ.X

Sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục sau thời gian điều trị tại bệnh viện. ẢNH: Đ.X

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực khoảng 30 phút thì bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo trở lại, huyết áp ổn định và giảm khó thở; đồng thời bệnh nhân tiếp tục được điều trị sốc phản vệ vừa điều trị kết hợp truyền dịch, kháng viêm, giảm đau, tiêm kháng độc tố uốn ván, vệ sinh, sát khuẩn tại vị trí đốt, chườm lạnh.

Qua 1 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, hết ban dị ứng, không khó thở, đỡ đau bàn tay phải.

Bác sĩ Vũ Trọng Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc (Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên), cho biết: "Trường hợp bệnh nhân nói trên là hiếm gặp khi bị sốc phản vệ do bọ cạp cắn. Theo y văn, bọ cạp vốn là loài khá nhút nhát, chúng thường tránh xa con người. Nên những trường hợp bị đốt là do chúng bị đe dọa hoặc vô tình bị dẫm lên. Đa số bọ cạp ở Việt Nam có độc tính không cao. Vì vậy, thông thường vết chích của chúng thường chỉ gây sưng, nóng, đỏ, đau nhức, hiếm trường hợp bị sốc nặng như trên".

Qua trường bệnh nhân này, bác sĩ Tuấn cảnh báo, khi bị bọ cạp cắn hay côn trùng có nọc độc cắn, sau khi sơ cứu, sát trùng vết cắn, nên đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám, cấp cứu kịp thời, tránh gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null