Tàu chiến Đài Loan rời căn cứ sau khi đội tàu sân bay TQ hướng ra Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đài Loan đang theo sát hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc, sau khi nhóm tàu này rời căn cứ, hướng về phía tây Thái Bình Dương.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Theo SCMP, nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc do tàu Liêu Ninh đóng vai trò soái hạm, vượt ra ngoài khu vực eo biển Miyako, gần Okinawa và sau đó đi về hướng nam.
Nhận được tin báo, các tàu chiến Đài Loan đã rời căn cứ, tỏa ra các khu vực để đánh giá tình hình và theo dõi đường đi của nhóm tàu Trung Quốc.
Eo biển Miyako dài 330km nằm ở phía bắc đảo Đài Loan. “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và theo dõi tình hình ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan”, phát ngôn viên quân đội Đài Loan, Shih Shun-wen, nói.
Ông Shih gửi lời đến công chúng rằng: “Mọi người hãy yên tâm”. Theo các nguồn tin, tàu sân bay Liêu Ninh có hải trình bất ngờ ra Thái Bình Dương, được hộ tống bởi 2 tàu khu trục Type 052D, 2 khinh hạm Type 054A và một tàu hậu cần.
Liêu Ninh hiện là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều nhóm tàu sân bay Mỹ phải trở về cảng.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện đang neo ở Guam. Hơn 4.000 thủy thủ trên tàu đã phải lên đảo cách ly còn thuyền trưởng bị cách chức.
Trong lần ra khơi hôm 11.4, tàu Liêu Ninh được hộ tống bởi 2 tàu khu trục tên lửa và 2 khinh hạm.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan hiện đang neo ở Yokosuka, Nhật Bản và đã phát hiện các thủy thủ đầu tiên nhiễm Covid-19.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đang có dấu hiệu leo thang với các hoạt động quân sự gia tăng từ đại lục.
Hôm 9.4, oanh tạc cơ H-6, chiến đấu cơ J-11 và máy bay trinh sát KJ-500 xuất hiện ở khu vực phía tây nam Đài Loan và hướng ra vùng biển Tây Thái Bình Dương. Hôm 10.4  tàu khu trục USS Barry thuộc lớp Arleigh Burke của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, cùng thời điểm Trung Quốc tập trận quân sự.
Quân đội Trung Quốc hiện không thông báo bất cứ trường hợp quân nhân nào nhiễm Covid-19. Lần gần nhất tàu sân bay Liêu Ninh hướng ra vùng biển Tây Thái Bình Dương là vào tháng 6 năm ngoái.
Tàu Liêu Ninh khi đó được hộ tống bởi 5 tàu khác, tiến sát đến đảo Guam, là căn cứ chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Đăng Nguyễn-SCMP (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null