Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan cùng ngày Trung Quốc tập trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Mỹ và Đài Loan thông báo một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 10-4, cùng ngày tập trận của các chiến đấu cơ Trung Quốc tại vùng biển này.
Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết con tàu đi qua eo biển Đài Loan là tàu USS Barry lớp Arleigh Burke. "Barry được triển khai tới khu vực hoạt động của Hạm đội 7 để hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" - trích thông báo ngắn của Hạm đội Thái Bình Dương trên Facebook vào ngày 11-4.
Cơ quan Quốc phòng Đài loan cho biết lực lượng vũ trang của họ đã theo dõi con tàu khi nó đi qua vùng biển nhạy cảm. Cơ quan này mô tả con tàu của Mỹ chỉ đang thực hiện một "nhiệm vụ bình thường'.
Cũng trong ngày 10-4, Đài Loan cho biết máy bay đánh bom H-6 và J-11 của Trung Quốc một lần nữa tập trận trên vùng biển này về phía Tây Nam và được không quân hòn đảo theo dõi sát sao. Trước đó, Đài Loan nhiều lần phàn nàn về hành động tiếp tục gây áp lực quân sự của Trung Quốc bất chấp cuộc khủng hoảng Covid-19.
 Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Barry. Ảnh: Wiki
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Barry. Ảnh: Wiki
Trung Quốc nhiều lần bị các hành động ủng hộ Đài Loan của chính quyền Tổng thống Donald Trump chọc giận. Các hành động này bao gồm bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn, tàu Mỹ tuần tra gần eo biển Đài Loan và mới đây nhất là chuyến thăm Washington của nhân vật số 2 Đài Loan Lại Thanh Đức hồi tháng 2.
Đài Loan và Trung Quốc cũng bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc hòn đảo này không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì bị Bắc Kinh phản đối.
Đài Loan là vấn đề ngoại giao nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc. Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này. Vì vậy, khu vực eo biển Đài Loan ngăn cách hòn đảo với Trung Quốc là nguồn gây căng thẳng thường xuyên.
Hải quân Mỹ đã tăng cường tuần tra qua eo biển, mới đây nhất là gần 1 tháng trước. Trung Quốc tuyên bố Mỹ đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi ủng hộ Đài Loan. Cũng như các nước khác, Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng lại là nguồn hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất cũng như nguồn cung cấp vũ khí chính.
Hồi tháng 1, một chiến hạm khác của Mỹ cũng đi qua vùng eo biển nhạy cảm trong vòng chưa đến 1 tuần sau khi người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử nhờ các chính sách chống Trung Quốc.
Theo Bảo Hạnh (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.